Khảo sát hoạt động công đoàn tại TKV

Việt Trung |

Đoàn công tác Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn.

Theo báo cáo của Công đoàn TKV, trong những năm qua, Công đoàn TKV luôn phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các cấp công đoàn trong TKV đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tham gia quản lý, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục, vận động, tập hợp đoàn viên công đoàn và người lao động nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự giác trong lao động sản xuất và công tác, vượt qua khó khăn, đóng góp hiệu quả vào mọi mặt hoạt động của Tập đoàn và của các đơn vị.

Là ngành sản xuất khai khoáng, điều kiện làm việc khắc nghiệt và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, cùng với đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ, Công đoàn TKV và các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp trong việc đảm bảo AT-VSLĐ và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công tác thu, chi tài chính được các cấp công đoàn trong TKV triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công đoàn TKV chỉ đạo các đơn vị tiết kiệm chi hành chính, để bổ sung cho các hoạt động phong trào, tranh thủ sự ủng hộ kinh phí từ cơ quan chuyên môn hỗ trợ cho các hoạt động của công đoàn…

Công đoàn TKV cơ bản thống nhất các nội dung trong Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, từ thực tế phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong những năm qua, Công đoàn TKV đề nghị Quốc hội tiếp tục ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện thu kinh phí công đoàn 2% trên tổng quỹ lương đóng BHXH. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam bổ sung sửa đổi lại định mức chi (theo Quyết định số1908/TLĐ), tăng tỷ lệ trích kinh phí công đoàn 80% thay vì 70% như hiện nay, đoàn phí công đoàn 80% thay vì 60% như hiện nay; tăng quyền tự chủ và phân cấp trách nhiệm cho công đoàn cấp trên cơ sở nhiều hơn…

Tại buổi làm việc, Công đoàn TKV, Công đoàn các cơ sở, đại diện CNLĐ cũng tham gia, kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội các vấn đề về trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, đề nghị tăng tỷ lệ trích kinh phí, đoàn phí công đoàn cho cơ sở, cần trích kinh phí cho công đoàn bộ phận và tổ công đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động; sửa đổi nội dung, mức chi cho phù hợp; tăng mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; về bộ máy tổ chức, quy định số cán bộ công đoàn chuyên trách cần theo đặc thù ngành nghề, thực tế sản xuất của từng đơn vị để đáp ứng nhiệm vụ…

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao kết quả SXKD, công tác ứng dụng KHCN, cơ giới hóa sản xuất, và công tác phòng chống dịch COVID-19 của TKV. Cùng với đó, Công đoàn TKV đã luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cùng với chuyên môn tích cực chăm lo đời sống, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho CNLĐ. Việc khảo sát, nắm bắt hoạt động của công đoàn TKV có ý nghĩa quan trọng, qua đó hiểu thêm và chia sẻ với ngành Than, đồng thời tham gia vào Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung. Những ý kiến, kiến nghị của Tập đoàn, của công đoàn cơ sở và người lao động về việc mở rộng đối tượng điều chỉnh; tổ chức bộ máy công đoàn; công tác tài chính và hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn… đối với Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sẽ được Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Dịp này, Đoàn công tác đã khảo sát thực trạng hoạt động công đoàn của Công ty Than Hòn Gai - TKV.

Việt Trung
TIN LIÊN QUAN

Thu kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Lực lượng công nhân, lao động ngày một tăng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh đất nước ngày càng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Việc thu phí Công đoàn (CĐ) là cần thiết để có nguồn chi cho bộ máy CĐ và chăm lo đời sống cho người lao động.

Hoạt động Công đoàn phải đáp ứng yêu cầu của người lao động

Nam Dương |

Ngày 28.9, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình tổng kết hoạt động công đoàn

Mạnh Cường |

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình vừa tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thu kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Lực lượng công nhân, lao động ngày một tăng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh đất nước ngày càng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Việc thu phí Công đoàn (CĐ) là cần thiết để có nguồn chi cho bộ máy CĐ và chăm lo đời sống cho người lao động.

Hoạt động Công đoàn phải đáp ứng yêu cầu của người lao động

Nam Dương |

Ngày 28.9, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình tổng kết hoạt động công đoàn

Mạnh Cường |

Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình vừa tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021.