Người lao động ngành công nghiệp tàu thuỷ gần có 4.000 sáng kiến

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đã linh hoạt điều chỉnh các nội dung và chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn từng thời kỳ, trọng tâm là hoạt động tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe và hỗ trợ kịp thời cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ông Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành đã phối hợp vận động doanh nghiệp và NLĐ ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống gần 1,5 tỉ đồng; hỗ trợ 2.083 người lao động của 15 đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền hơn 2 tỉ đồng; trong đó hỗ trợ 03 đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” cho 267 người với số tiền là 267 triệu đồng.

Nhằm kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam phối hợp với lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị người lao động. Thông qua đối thoại, các đơn vị đã giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc, khó khăn của NLĐ.

Ngoài ra, các CĐCS chủ động nắm tình hình, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật lao động cũng như đời sống, việc làm, tư tưởng CNVCLĐ. Đặc biệt quan tâm sâu sát, thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết những phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Thực hiện Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” một số CĐCS đã phân công cán bộ công đoàn tại Văn phòng Công đoàn để tiếp xúc, lắng nghe đoàn viên, người lao động 2 lần/tuần. Các kiến nghị, đề xuất đã được chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết, trả lời NLĐ qua điện thoại, tin nhắn, zalo…

Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam căn cứ tình hình thực tế từng đơn vị để ra các Phong trào thi đua “Năng suất - Chất lượng - Tiết kiệm - Hiệu quả - Bảo đảm ATVSLĐ”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Về kịp tiến độ, chất lượng sản phẩm”; “Năng xuất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Xanh - Sạch - Đẹp”....

Các phong trào thi đua được phát động đã tạo nên sức mạnh tập thể, nâng cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động như Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và Phong trào học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021” được các CĐCS hưởng ứng ký kết giao ước thi đua.

Qua các phong trào thi đua, đoàn viên, NLĐ trong ngành đã có gần 4.000 giải pháp, sáng kiến có giá trị làm lợi hơn 88,6 tỉ đồng, công đoàn phối hợp với chuyên môn khen thưởng sáng kiến là 163,8 triệu đồng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TKV hỗ trợ người lao động 151 Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong ngành đã dồn mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong mùa dịch COVID-19 và quyết liệt đồng hành với chuyên môn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Thực hiện tốt công tác chăm lo đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung vào các hoạt động như đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phát động các phong trào thi đua.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Công đoàn TKV hỗ trợ người lao động 151 Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong ngành đã dồn mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong mùa dịch COVID-19 và quyết liệt đồng hành với chuyên môn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Thực hiện tốt công tác chăm lo đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung vào các hoạt động như đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phát động các phong trào thi đua.