Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.

Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho lực lượng thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam, bao gồm: Cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y 1.822 người; Bộ đội Biên phòng 109 người; Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần); Bệnh viện 105 (Tổng cục Hậu cần) với tổng số tiền là 2,039 tỉ đồng.

Tại mỗi đơn vị, Đại tá Nguyễn Đình Đức đều đánh giá cao tinh thần của lực lượng Quân y sẵn sàng lên đường vào vùng dịch và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn trong quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng luôn quan tâm, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, nhất là lực lượng Quân y làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 22.9 đã có 8.700 Cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y được hưởng hỗ trợ với tổng số tiền là 8,7 tỉ đồng.

Thời gian qua, hưởng ứng phong trào “Công đoàn Quân đội chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” do Ban Công đoàn Quốc phòng phát động, Công đoàn các đơn vị trong toàn quân đã phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị và các đoàn thể chính trị địa phương tổ chức nhiều hoạt động chung tay cùng đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các tỉnh, thành phía Nam chiến thắng đại dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức. Qua đó, có trên 2.000 tấn gạo, 150 tấn rau củ quả, trứng, sữa, hàng nghìn suất quà tặng gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu và tiền mặt… trị giá hơn 90 tỉ đồng của Công đoàn các đơn vị đến với người lao động, gia đình nghèo trong tâm dịch.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tình hình quan hệ lao động tại Hà Nội cơ bản duy trì ổn định

Kiều Vũ |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Qua công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn, đa số đoàn viên, người lao động đã nhận thức và chia sẻ với khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Bác sĩ quân y tại tâm dịch: "Chúng tôi không sợ mình thành F0"

Anh Tú - Chân Phúc |

Tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều y bác sĩ đã không may bị phơi nhiễm, trở thành những F0 và các y bác sĩ của Bệnh viện Quân đội 175 (TPHCM) đến công tác tại Bệnh viện dã chiến số 7 đã không may trở thành một trong số đó. Tuy nhiên, với tư cách là một người quân nhân, một người bác sĩ, họ đã nhanh chóng vượt qua, để trở lại "chiến trường chống COVID-19", tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tình hình quan hệ lao động tại Hà Nội cơ bản duy trì ổn định

Kiều Vũ |

Theo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Qua công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn, đa số đoàn viên, người lao động đã nhận thức và chia sẻ với khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ “Sóng và máy tính cho em” cho con người lao động

Kiều Vũ |

Chiều 20.9, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà, trao hỗ trợ học bổng cho 07 con công nhân lao động vượt khó học giỏi tại các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có trao hỗ trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Bác sĩ quân y tại tâm dịch: "Chúng tôi không sợ mình thành F0"

Anh Tú - Chân Phúc |

Tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhiều y bác sĩ đã không may bị phơi nhiễm, trở thành những F0 và các y bác sĩ của Bệnh viện Quân đội 175 (TPHCM) đến công tác tại Bệnh viện dã chiến số 7 đã không may trở thành một trong số đó. Tuy nhiên, với tư cách là một người quân nhân, một người bác sĩ, họ đã nhanh chóng vượt qua, để trở lại "chiến trường chống COVID-19", tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.