Tặng quà hỗ trợ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 và Trường Quân sự

Hải Anh |

Chiều 18.5, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, tặng quà Công đoàn cơ sở, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 và Trường Quân sự (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Đây là những đơn vị đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 105 là đơn vị từng có 1 một bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2, có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sau đó toàn Bệnh viện thực hiện cách ly y tế. Cán bộ nhân viên Bệnh viện, bệnh nhân, người nhà đang ở viện không được ra ngoài, cách ly tại chỗ. Tất cả bệnh nhân đều được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Đại tá Nguyễn Văn Đề (thứ 2 từ phải sang) trao tặng hỗ trợ cho Trường Quân sự (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: Kiều Vũ
Đại tá Nguyễn Văn Đề (thứ 2 từ phải sang) trao tặng hỗ trợ cho Trường Quân sự (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: Kiều Vũ

Chia sẻ với Công đoàn cơ sở Bệnh viện và các cán bộ, đoàn viên trong lúc khó khăn, Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao tặng Công đoàn cơ sở Bệnh viện 10 triệu đồng và 2.400 khẩu trang. Đặc biệt, hỗ trợ 33 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 1 triệu đồng. Phát biểu tại đây, đại diện cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chia sẻ của Ban Công đoàn Quốc phòng.

Ban công tác quần chúng Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội tặng quà Trường Quân sự. Ảnh: Kiều Vũ
Các tổ chức quần chúng lực lượng vũ trang Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội tặng quà Trường Quân sự. Ảnh: Kiều Vũ

Tại Trường Quân sự (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - thay mặt lãnh đạo chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng và cán bộ, đoàn viên Công đoàn Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương trao tặng Trường 45 triệu đồng. Số tiền này được trích trong 80 triệu đồng Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương hỗ trợ cán bộ, đoàn viên Công đoàn các đơn vị quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID -19.

Trường Quân sự là đơn vị đón tiếp, tổ chức cách ly cho người dân của Hà Nội và 9 tỉnh lân cận. Hiện trong khu vực cách ly có khoảng 1.000 người.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Linh Nguyên |

Ngày 18.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 1.248 tổ. Riêng Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 27/309 doanh nghiệp với 218 tổ.

Đề nghị ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động Đường sắt

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng và người dân địa phương.

Hơn 1800 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Quân Y 105 đã có kết quả

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây- Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2, sáng 7.5, toàn bộ số mẫu xét nghiệm tại bệnh viện đã có kết quả.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19

Linh Nguyên |

Ngày 18.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã có 246/3.567 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 1.248 tổ. Riêng Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có 27/309 doanh nghiệp với 218 tổ.

Đề nghị ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động Đường sắt

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã kiến nghị Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho người lao động thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, chủ hàng và người dân địa phương.

Hơn 1800 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của Bệnh viện Quân Y 105 đã có kết quả

Thùy Linh |

Liên quan đến trường hợp bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây- Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2, sáng 7.5, toàn bộ số mẫu xét nghiệm tại bệnh viện đã có kết quả.