Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phát động Tháng Công nhân

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp - Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - đã tới dự, chỉ đạo Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 do lãnh đạo, chỉ huy và Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 tổ chức chiều 26.4, tại Thái Nguyên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổ chức “Nhà máy vì người lao động - người lao động vì nhà máy”

Tháng Công nhân năm nay, Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với Cục Chính trị/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo Nhà máy Z131 là đơn vị làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo Công đoàn cơ sở trong toàn quân.

Nhà máy Z131 là doanh nghiệp Quốc phòng an ninh có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm quốc phòng - kinh tế trọng yếu của Quân đội với nhiều loại hình sản phẩm quốc phòng chiến lược đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá trang bị cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu thăm khu vật lý trị liệu của Nhà máy Z131. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu thăm khu vật lý trị liệu của Nhà máy Z131. Ảnh: Hải Nguyễn

Các sản phẩm kinh tế của nhà máy đã có thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước; việc làm, đời sống của người lao động ổn định và không ngừng được nâng cao. Môi trường, điều kiện làm việc của người lao động thường xuyên được cải thiện và nâng cấp, đầu tư cả về công nghệ và trang thiết bị; các chế độ đãi ngộ và đời sống văn hoá tinh thần của người lao động luôn được quan tâm.

Phát động các hoạt động trong Tháng Công nhân, trung tá Giang Thị Thu Hiền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 - phát động tập trung thực hiện các hoạt động như tiếp tục phổ biến quán triệt nghiêm túc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các thông tư của Bộ Quốc phòng, các văn bản của Tổng cục và đơn vị mới ban hành về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền về trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động, thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Khảo sát, đề xuất hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, cải tạo nhà ở từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”. Tổ chức giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Nhà máy vì người lao động - người lao động vì nhà máy”.

Trung tá Giang Thị Thu Hiền phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Trung tá Giang Thị Thu Hiền phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ảnh: Hải Nguyễn

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua

Công nhân Nhà máy tại Lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân Nhà máy tại lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các cấp Công đoàn trong Quân đội phát huy năng lực, tập trung nguồn lực thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhóm nội dung đã xác định, trong đó chú trọng một số vấn đề như tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và truyền thống công nhân, Công đoàn Quốc phòng nói riêng và tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Thăm Trường mầm non Hoa Sen của Nhà máy Z131. Ảnh: Hải Nguyễn
Thăm Trường Mầm non Hoa Sen của Nhà máy Z131. Ảnh: Hải Nguyễn

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đơn vị phát động, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động để ngày càng có nhiều quân nhân, người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, tạo niềm tin và là cầu nối giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp và người lao động, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, doanh nghiệp...

Trước khi diễn ra lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo đã thăm Xí nghiệp cơ khí, khu vật lý trị liệu, khu trưng bày sản phẩm. Tại lễ phát động còn diễn ra các hoạt động ký giao ước thi đua; tuyên dương nhóm tác giả đề tài, sáng kiến xuất sắc, công nhân lao động có nhiều sáng kiến tiêu biểu năm 2021; Trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; tặng quà đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; Trao thưởng thi đua quý I/2022 cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; diễn tập phòng cháy chữa cháy; giao lưu bóng đá nam, bóng chuyền nam, nữ tại khu văn hóa thể thao nhà máy.

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên Công đoàn được mua hàng với giá ưu đãi từ 7 - 12%

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên với Công ty TNHH Chế biến lương thực, thực phẩm Thái Dương. Đây là hoạt động thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi  cho đoàn viên và người lao động của Công đoàn huyện với việc được mua sản phẩm với giá ưu đãi.

Trao trợ cấp cho gia đình đoàn viên mất vì mắc bệnh hiểm nghèo

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã trao  trợ cấp cho gia đình chị Trần Thị Thu – đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Phong Vân - đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo.

Ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi cho đoàn viên nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức và 9 đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn; ký mới văn bản hợp tác với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Tâm và Công ty CP Dệt may Phú Vĩnh Hưng giai đoạn 2022-2025 tại Lễ phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đoàn viên Công đoàn được mua hàng với giá ưu đãi từ 7 - 12%

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên với Công ty TNHH Chế biến lương thực, thực phẩm Thái Dương. Đây là hoạt động thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi  cho đoàn viên và người lao động của Công đoàn huyện với việc được mua sản phẩm với giá ưu đãi.

Trao trợ cấp cho gia đình đoàn viên mất vì mắc bệnh hiểm nghèo

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã trao  trợ cấp cho gia đình chị Trần Thị Thu – đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Phong Vân - đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo.

Ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi cho đoàn viên nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức và 9 đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục ký kết Thoả thuận hợp tác ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn; ký mới văn bản hợp tác với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Minh Tâm và Công ty CP Dệt may Phú Vĩnh Hưng giai đoạn 2022-2025 tại Lễ phát động Tháng Công nhân, hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động.