Người lao động yên tâm làm việc vì có Công đoàn chăm lo

Linh Nguyên |

Công ty Cổ phần 22 thuộc Tổng Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) có trên 300 người lao động (NLĐ). Lãnh đạo chỉ huy và Công đoàn cơ sở Công ty cụ thể hoá việc chăm lo cho NLĐ bằng việc cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường dinh dưỡng mùa nóng cũng như thời gian sản xuất giai đoạn phòng, chống dịch. Điều này đã làm cho NLĐ yên tâm cống hiến.

An dưỡng tại chỗ thay vì đi an dưỡng

Chị Trần Thị Bích Liển là công nhân gắn bó với Công ty 26 năm. Đợt dịch thứ 4 vừa qua, chị Liển cùng các đồng nghiệp tăng ca để đảm bảo sản xuất hàng phục vụ phòng chống dịch. Điều ấn tượng với các công nhân ở đây là thời gian cao điểm tập trung sản xuất đó, cả lãnh đạo chỉ huy, cán bộ Công đoàn xuống phân xưởng, trực tiếp làm cùng công nhân. Lúc thời tiết nắng nóng thì công nhân được hưởng chế độ chống nóng như chè đỗ đen, sữa chua.

Thời gian tăng ca, ngoài bữa chính, được thêm bữa phụ để đảm bảo sức khoẻ. Chị Liển chia sẻ: “Chúng tôi rất yên tâm làm việc, nhất là trong đợt sản xuất phục vụ phòng, chống dịch vừa qua vì lãnh đạo chỉ huy và Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo tới sức khoẻ, tăng cường dinh dưỡng”. Thu nhập bình quân của chị Liển khoảng 8 triệu đồng, giai đoạn tăng ca thu nhập lên hơn 10 triệu đồng.

Để có sự chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy, tổ chức Công đoàn Công ty cũng thường xuyên tham mưu để xây dựng chính sách, chế độ. Đặc biệt là qua đó động viên NLĐ yên tâm làm việc, yên tâm cống hiến cho Công ty.

Công đoàn cơ sở Công ty có 4 Công đoàn bộ phận, 22 tổ Công đoàn. Chủ tịch Công đoàn Công ty Phan Thị Giang cho biết Công đoàn cơ sở luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm động viên NLĐ. Nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và sát với thực tế các phân xưởng nên NLĐ tích cực tham gia và mang lại nhiều kết quả tốt, áp dụng cho quá trình sản xuất, giúp tăng năng suất lao động. NLĐ của Công ty được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.

Hằng năm Công ty tặng mỗi NLĐ 500.000 đồng và hỗ trợ phương tiện đi lại đến nơi an dưỡng. Năm nay, do dịch bệnh, không tổ chức đi an dưỡng được thì Công đoàn thực hiện an dưỡng tại chỗ với việc đảm bảo mỗi NLĐ vẫn có 500.000 đồng.

Đến nay Công đoàn đã tổ chức an dưỡng tại chỗ 50% cho cán bộ, nhân viên, NLĐ trong đơn vị với kinh phí gần 80 triệu đồng. Việc làm này đã động viên NLĐ rất nhiều vì trong lúc dịch bệnh ảnh hưởng nhưng việc quan tâm tới NLĐ luôn được lãnh đạo chỉ huy và Công đoàn đặt lên hàng đầu.

Khơi dậy sự sáng tạo trong mỗi đoàn viên, NLĐ

Công ty là doanh nghiệp đa ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm, các mặt hàng cơ kim khí, có 4 xí nghiệp thành viên, 1 trường mầm non. Địa bàn hoạt động phân tán nhưng được lãnh đạo chỉ huy tạo điều kiện, tạo hành lang cơ chế nên tổ chức Công đoàn đã phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực.

Đánh giá về hoạt động Công đoàn của Công ty, Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 22 – khẳng định Công đoàn Công ty không chỉ là cầu nối giữa lãnh đạo chỉ huy với NLĐ mà còn khơi dậy sự chủ động, sáng tạo trong mỗi đoàn viên Công đoàn…

Công đoàn đã phát động thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất 3 không”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” trong CNLĐ và cụ thể hoá các tiêu chí phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty. Trong đó, quan trọng là cùng triển khai nhiều biện pháp, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đồng Nai tặng mỗi công nhân 300.000 đồng khi quay lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.10, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết: Người lao động đang sống ở các tỉnh khác ngoài Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM khi quay trở lại Đồng Nai làm việc từ ngày 1.11 – 6.11 sẽ được công ty hỗ trợ tiền xe 300.000 đồng/người và phí xét nghiệm nhanh COVID-19.

Cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận quà từ Công đoàn

Hải Anh |

Cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận 400 suất quà từ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng một số đơn vị khác.

Công đoàn tham gia lấy ý kiến sửa đổi, bổng sung quy định của đơn vị

Hải Anh |

Công đoàn Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã tham gia thương lượng và tổ chức lấy ý kiến người lao động về sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp Đồng Nai tặng mỗi công nhân 300.000 đồng khi quay lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.10, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết: Người lao động đang sống ở các tỉnh khác ngoài Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM khi quay trở lại Đồng Nai làm việc từ ngày 1.11 – 6.11 sẽ được công ty hỗ trợ tiền xe 300.000 đồng/người và phí xét nghiệm nhanh COVID-19.

Cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận quà từ Công đoàn

Hải Anh |

Cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận 400 suất quà từ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng một số đơn vị khác.

Công đoàn tham gia lấy ý kiến sửa đổi, bổng sung quy định của đơn vị

Hải Anh |

Công đoàn Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã tham gia thương lượng và tổ chức lấy ý kiến người lao động về sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở của đơn vị.