Nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu của quân đội trong tình hình mới

Hải Anh |

Sáng ngày 4.8, tại Nhà máy Z133, Tổng cục Kỹ thuật đã  khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí năm 2020.


Tham gia hội thi có 32 thí sinh dự thi ở các nghề: Phay, tiện, hàn, nguội; từ bậc thợ 4/7 đến bậc 6/7 (theo quy chế thi, thí sinh được phép đăng ký tham gia thi cao hơn bậc thợ đang giữ một bậc) và phải trải qua hai phần thi: Lý thuyết và thi thực hành.

Tại Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020, mỗi thí sinh đều mong muốn rèn luyện tay nghề, học hỏi kinh nghiệm để đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự.

Chia sẻ trước giờ vào thi, thí sinh Trần Thị Lý, Phân xưởng cơ khí chính xác, Nhà máy Z133 cho biết, chị vào làm việc tại Nhà máy từ năm 1996, đến nay giữ bậc thợ 6/7 nghề nguội.

Hiện chị đang làm việc tại phân xưởng cơ khí chính xác. Phân xưởng của chị Lý có 4 nữ. Có lẽ do tính chất nặng nhọc của công việc mà số lao động nữ làm nghề nguội ngày càng ít.

Với riêng chị Lý, dù nặng nhọc đến mấy cũng không làm vơi lòng yêu nghề, gắn bó với Nhà máy. Một phần lớn bởi cả bố và mẹ Lý đều là công nhân của Nhà máy.

Sau khi bố Lý mất, Nhà máy tạo điều kiện để Lý vào làm tại Nhà máy. Từ đấy, Lý miệt mài phấn đấu.

Dự thi lần này, ngoài giờ đi làm, lo việc nhà, Lý luôn tranh thủ học thật kỹ phần lý thuyết.

Thí sinh Trần Thị Lý . Ảnh: Hải Anh
Thí sinh Trần Thị Lý . Ảnh: Hải Anh

Khác với Lý, thượng uý Nguyễn Viết Lĩnh, Nhà máy Z751, Hội thi lần này là lần thứ hai Lĩnh tham gia. Mỗi lần thi là thêm cơ hội để Lĩnh trau dồi kỹ năng cho nghề phay mà Lĩnh đang là thợ bậc 6/7.

Những gì tích luỹ được từ Hội thi Lĩnh sẽ áp dụng triệt để vào công việc hằng ngày khi trở về đơn vị. Đặc biệt, ngoài việc nâng cao tay nghề, tự đánh giá trình độ bản thân thì những kiến thức thu nhận được qua mỗi Hội thi đều được Lĩnh truyền đạt lại cho đồng nghiệp. Điều mà Lĩnh mong muốn là mỗi đồng nghiệp trong nghề cơ khí của Tổng cục sẽ “vừa hồng vừa chuyên”.

Đối với Tổng cục Kỹ thuật ngoài chức năng tham mưu cấp chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật quân sự toàn quân; bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, còn có nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa một khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự.

Theo kế hoạch, hội thi sẽ bế mạc và trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc vào chiều 6.8.

Một trong những nhiệm vụ được Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đó là: Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới... đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kỹ thuật; xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, tinh, gọn, mạnh, thống nhất và đồng bộ.


Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020

Hải Anh |

Ngày 4.8, tại Nhà máy Z133, Tổng cục Kỹ thuật đã khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí năm 2020. Tới dự có Thiếu tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, chủ tịch Công đoàn các đơn vị và 32 thí sinh đến từ 5 đội thi.

Những loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Minh Phương |

Từ năm 2021, có thể sẽ chỉ còn 7 khoản phụ cấp theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Vậy theo quy định hiện hành có bao nhiêu loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức?

LĐLĐ Long Biên ra mắt, gắn biển “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”

Hải Anh |

Liên đoàn lao động  Quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức ra mắt, gắn biển “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Công ty Cổ phần Nicotex. Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận; Phan Thị Thu Hằng, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận.


Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Tổng cục Kỹ thuật năm 2020

Hải Anh |

Ngày 4.8, tại Nhà máy Z133, Tổng cục Kỹ thuật đã khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí năm 2020. Tới dự có Thiếu tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, chủ tịch Công đoàn các đơn vị và 32 thí sinh đến từ 5 đội thi.

Những loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Minh Phương |

Từ năm 2021, có thể sẽ chỉ còn 7 khoản phụ cấp theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Vậy theo quy định hiện hành có bao nhiêu loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức?

LĐLĐ Long Biên ra mắt, gắn biển “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”

Hải Anh |

Liên đoàn lao động  Quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức ra mắt, gắn biển “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại Công ty Cổ phần Nicotex. Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Đường Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Quận; Phan Thị Thu Hằng, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận.