Khai mạc hội thi thợ giỏi Ngành Cơ khí toàn quân giai đoạn 2016 - 2021

Đỗ Phương |

133 thí sinh của 20 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có ngành Cơ khí đã tham dự Hội thi “Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân” lần thứ V giai đoạn 2016 - 2021 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) vào ngày 12.4.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng,... cùng tham dự hội thi.

Các thí sinh sẽ trải qua phần thi lý thuyết và thực hành. Thí sinh thi lý thuyết cơ sở và lý thuyết chuyên Ngành Cơ khí với 4 nghề (Phay, Tiện, Hàn, Nguội) và nhận thức chính trị; công tác an toàn vệ sinh lao động.

Phần thi thực hành: Thực hiện hoàn chỉnh một sản phẩm (hoặc công đoạn sản phẩm) theo đề thi của Ban Giám khảo thuộc chuyên ngành đã đăng ký.

Các thí sinh và đại biểu tại Hội thi thợ giỏi Ngành Cơ khí toàn quân lần thứ V. Ảnh: Ngọc Anh

Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết, hội thi diễn ra nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Đồng thời động viên, khuyến khích người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Góp phần xây dựng đội ngũ đoàn công nhân lao động trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, khuyến khích đội ngũ công nhân, người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp… tự rèn luyện, đào tạo để trở thành những người thợ kỹ thuật giỏi, thợ cả, chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật nhấn mạnh: Việc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nội quy, quy chế của Hội thi góp phần rèn luyện kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ công nhân lao động.

Các quy trình, kỹ thuật được người lính thợ thực hiện trong cuộc thi nhằm xây dựng đội ngũ lao động trình độ cao, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đây cũng là hoạt động bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, là yêu cầu sống còn của các doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp, nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng nói riêng.

"Đối với các cơ quan chức năng, các tổng cục, quân khu, quân chủng, hội thi là dịp để các đơn vị đánh giá đúng trình độ chuyên môn, tay nghề đội ngũ thợ cơ khí, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những người thợ cơ khí của đơn vị mình" - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay.

Theo kế hoạch, hội thi sẽ kết thúc vào ngày 15.4.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học tìm giải pháp thúc đẩy và phát triển ngành Cơ khí động lực

Bích Hà |

Ngày 11.10, Trường Đại học Phenikaa phối kết hợp với Câu lạc bộ Cơ khí Động lực tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ 13 năm 2020 tại trường.

Đề xuất chính sách ưu đãi với các dự án sử dụng sản phẩm cơ khí nội địa

Hoàng Lan |

Vốn được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển nhưng nhiều năm nay, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vẫn đang loay hoay tìn cách tồn tại và phát triển.

Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành cơ khí

Lục Tùng |

Chiều 11.9, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàn Xuân dẫn đầu, đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Hớn Khương – CĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Trường đại học tìm giải pháp thúc đẩy và phát triển ngành Cơ khí động lực

Bích Hà |

Ngày 11.10, Trường Đại học Phenikaa phối kết hợp với Câu lạc bộ Cơ khí Động lực tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí Động lực lần thứ 13 năm 2020 tại trường.

Đề xuất chính sách ưu đãi với các dự án sử dụng sản phẩm cơ khí nội địa

Hoàng Lan |

Vốn được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn, là nền tảng và động lực hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển nhưng nhiều năm nay, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vẫn đang loay hoay tìn cách tồn tại và phát triển.

Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành cơ khí

Lục Tùng |

Chiều 11.9, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàn Xuân dẫn đầu, đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trần Hớn Khương – CĐCS Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang.