Khai giảng 2 lớp đào tạo cho cán bộ Công đoàn Quốc phòng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 9.8, Trường Đại học Công đoàn và Công đoàn Quốc phòng khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kĩ thuật an toàn vệ sinh lao động; lớp kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Dự và phát biểu tại khai giảng có Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Tham gia 2 lớp đào tạo có 83 học viên đến từ các đơn vị thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc nơi có tổ chức Công đoàn. Khoá đào tạo diễn ra trong 3 tháng. Ngoài giờ học trên lớp, các học viên sẽ có các buổi đi thực tế.

Đại tá Nguyễn Đình Đức cho biết với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Quốc phòng và Trường Đại học Công đoàn những năm qua nhiều cán bộ Công đoàn Quốc phòng được đào tạo. Sau đào tạo, các cán bộ này đều nắm chắc nghiệp vụ, kĩ năng và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở.

Lễ khai giảng diễn ra sáng 9.8. Ảnh: Hải Nguyễn
Lễ khai giảng diễn ra sáng 9.8. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại khai giảng, TS.Nguyễn Đức Tĩnh cho biết đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, được sự đồng ý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hằng năm Trường tổ chức đào tạo cho hàng nghìn cán bộ Công đoàn các cấp với nhiều chương trình khác nhau, trong đó có Chương trình Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động và chương trình Kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn.

TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Hải Nguyễn
TS.Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Hải Nguyễn

Đối với Chương trình Nghiệp vụ kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, các cán bộ Công đoàn được trang bị kiến thức về chế độ chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, các kỹ thuật về phòng chống cháy nổ, kỹ thuật an toàn điện, kỹ thuật an toàn thiết bị làm việc, các kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khác. Đối với chương trình Kiến thức pháp luật, các cán bộ Công đoàn được trang bị kiến thức về Luật Lao động, Luật Công đoàn, các kỹ năng áp dụng pháp luật trong quan hệ lao động, trong tư vấn pháp luât và trong thương lượng giải quyết tranh chấp lao động.

TS.Hoàng Thanh Xuân công bố Quyết định mở lớp và Quyết định thành lập Ban cán sự lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
TS.Hoàng Thanh Xuân công bố Quyết định mở lớp và Quyết định thành lập Ban cán sự lớp. Ảnh: Hải Nguyễn
Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng

Trần Tuấn |

Hà Tĩnh - Sáng 5.8, BQL Khu kinh tế, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục An toàn Lao động tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý về ATVSLĐ và chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều kiện để thôi phục vụ trong quân đội với viên chức quốc phòng thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hanhoanxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội từ năm 2010 đến nay. Xin hỏi, điều kiện để thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng như thế nào?

Công đoàn Quốc phòng chăm lo đoàn viên nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Tháng Công nhân năm 2022, các Công đoàn cơ sở trong toàn quân đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 14.350 cán bộ, đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền trên 13,8 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng

Trần Tuấn |

Hà Tĩnh - Sáng 5.8, BQL Khu kinh tế, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục An toàn Lao động tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý về ATVSLĐ và chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều kiện để thôi phục vụ trong quân đội với viên chức quốc phòng thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email hanhoanxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội từ năm 2010 đến nay. Xin hỏi, điều kiện để thôi phục vụ trong quân đội của viên chức quốc phòng như thế nào?

Công đoàn Quốc phòng chăm lo đoàn viên nhân Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Tháng Công nhân năm 2022, các Công đoàn cơ sở trong toàn quân đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 14.350 cán bộ, đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền trên 13,8 tỉ đồng.