Đẩy mạnh hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 17.2, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm thông tin về kết quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2022 và một số định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2023.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Minh Hương.
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Minh Hương.

Đánh giá về kết quả phối hợp tuyên truyền năm 2022, Ban Quản lý Lăng khẳng định: Các cơ quan báo chí đã tiếp tục góp phần tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn Quyết nghị của Bộ Chính trị ngày 29.11.1969 về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Đồng thời khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong suốt hơn 50 năm qua. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền hình về nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị; công tác huấn luyện, rèn luyện, bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu, đón tiếp tuyên truyền…

Về một số trọng tâm tuyên truyền năm 2023, Ban Quản lý Lăng và Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Lăng, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực sự trong sạch vững mạnh trong Đảng bộ Quân đội.

Những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó là tuyên truyền việc triển khai nghị định số 61/2022/NĐ-CP ngày 12.9.2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023); kết quả hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị của công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với Ban Quản lý Lăng năm 2022. Ảnh: Minh Hương.
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với Ban Quản lý Lăng năm 2022. Ảnh: Minh Hương.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị với Ban Quản lý Lăng năm 2022.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Khối III phát huy tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Phương Minh |

Công đoàn khối III (Công đoàn Quốc phòng) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp năm 2022 và bàn giao Khối trưởng năm 2023.

Công đoàn Cục H08 khen thưởng 25 tập thể, 41 cá nhân thi đua lao động giỏi

Minh Hương |

Ngày 16.2, Công đoàn Cục công nghiệp an ninh (H08) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Nghệ An tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Quỳnh Trang |

Ngày 8.2, Hội nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơnn Bác Hồ” – Xuân Quý Mão 2023 tại xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Sợ bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ tụ tập ăn nhậu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Lo bị thổi nồng độ cồn, nhiều người dân Quảng Ngãi bỏ thói quen tụ tập uống rượu bia ở các quán nhậu, nhà hàng. Loại hình kinh doanh này vì thế cũng ế ẩm, doanh thu sụt giảm mạnh.

Cấm TikTok: Thách thức lớn, kể cả với các chính phủ

Anh Vũ |

Từ khi xuất hiện, TikTok đã trở nên nổi tiếng và có số người sử dụng trên toàn cầu ngày càng tăng. Thời gian gần đây, Mỹ và một số quốc gia đã thể hiện ý muốn cấm ứng dụng mạng xã hội tới từ Trung Quốc này, nhưng quá trình này không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng.

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.

Siết quy trình đăng kiểm, ôtô cũ nát đưa đón công nhân hết cửa hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, những chiếc xe ôtô khách cũ nát, không đảm bảo an toàn vẫn được một số cá nhân, tổ chức tận dụng làm phương tiện để đưa đón công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, khi hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ được siết chặt, những chiếc xe này cũng nằm "đắp chiếu".

Công đoàn Khối III phát huy tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Phương Minh |

Công đoàn khối III (Công đoàn Quốc phòng) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp năm 2022 và bàn giao Khối trưởng năm 2023.

Công đoàn Cục H08 khen thưởng 25 tập thể, 41 cá nhân thi đua lao động giỏi

Minh Hương |

Ngày 16.2, Công đoàn Cục công nghiệp an ninh (H08) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Nghệ An tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Quỳnh Trang |

Ngày 8.2, Hội nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơnn Bác Hồ” – Xuân Quý Mão 2023 tại xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)