Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.

Tính đến nay, trong đợt dịch thứ 4 (từ 27.4.2021), tổng số tiền Ban Công đoàn Quốc phòng đã hỗ trợ là 5.559.500.000 đồng. Trong đó, hỗ trợ 29 đơn vị tuyến đầu chống dịch gồm các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly tập trung..., mức hỗ trợ từ 10–50 triệu đồng/đơn vị.

Tổng số tiền là 1,56 tỉ đồng; hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức 2 triệu đồng/người đối với F0; 1 triệu đồng/người đối với F1 phải cách ly tập trung, 500.000 đồng/người đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mang thai, nuôi con nhỏ, mất việc, giãn việc do ảnh hưởng COVID-19.

Một trong những hoạt động thời gian tới của Ban Công đoàn Quốc phòng là hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong quân đội và hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” theo Quyết định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Ba Đình trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động

Hải Anh |

Từ tháng 5.2021 đến nay, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình (Hà Nội) đã chi trợ cấp, hỗ trợ, tặng quà cho một số tập thể tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và nhiều cá nhân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh với tổng số tiền hơn 610 triệu đồng.

20 người lao động Đường sắt nhiễm COVID-19 nhận hỗ trợ của Công đoàn

Hải Anh |

Ngày 29.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã hỗ trợ 20 người lao động và gia đình người lao động nhiễm COVID-19.

CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và trao tặng Tổng Công ty May 10 số tiền 50 triệu đồng để cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có chế độ hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 đồng/người/ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ quận Ba Đình trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động

Hải Anh |

Từ tháng 5.2021 đến nay, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình (Hà Nội) đã chi trợ cấp, hỗ trợ, tặng quà cho một số tập thể tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và nhiều cá nhân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh với tổng số tiền hơn 610 triệu đồng.

20 người lao động Đường sắt nhiễm COVID-19 nhận hỗ trợ của Công đoàn

Hải Anh |

Ngày 29.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã hỗ trợ 20 người lao động và gia đình người lao động nhiễm COVID-19.

CĐ Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Lãnh đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam đã trực tiếp đến thăm và trao tặng Tổng Công ty May 10 số tiền 50 triệu đồng để cùng doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời có chế độ hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 khi tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 đồng/người/ngày.