Công đoàn quan tâm, hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường phía Nam

Kiều Vũ |

Việc Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ cho các đơn vị có lực lượng quân y tăng cường các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch đã để thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong quân đội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần mà qua đó để lực lượng chưa là đoàn viên Công đoàn thấy rõ tính ưu việt của tổ chức Công đoàn.

Thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, tính đến 21.9, Học viện Quân y đã cử trên 2.400 cán bộ, nhân viên, học viên vào miền Nam tham gia công tác phòng, chống dịch. Công việc là lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, chăm sóc F0 tại gia đình, khám và điều trị những bệnh khác cho bà con Thành phố Hồ Chí Minh; thành lập bệnh viện dã chiến khoảng 300 giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng…

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm và trao số tiền 1.822.000.000 đồng hỗ trợ lực lượng  cán bộ, nhân viên, học viên của Học viện Quân y tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Theo đó, mỗi cán bộ, nhân viên, học viên tham gia lực lượng này sẽ nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng từ Ban Công đoàn Quốc phòng. Đại tá Nguyễn Đình Đức cho biết, căn cứ thực tế số lượng cán bộ tăng cường vào phía Nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch để tiếp tục trao hỗ trợ.

Đại diện nhận hỗ trợ từ Ban Công đoàn Quốc phòng, Đại tá Doãn Văn Mậu – Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y khẳng định đây là món quà rất ý nghĩa đối với cán bộ, nhân viên, học viên Học viện đang tham gia tuyến đầu chống dịch. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp anh em có điều kiện bồi dưỡng thêm sức khoẻ mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn.

Đại tá Doãn Văn Mậu – Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y khẳng định ý nghĩa việc Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ lực lượng quân y tăng cường các tỉnh phía Nam.

Cũng là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ tăng cường lực lượng cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch, Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) đã cử cán bộ, y bác sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Bệnh viện cũng quán triệt, động viên và đảm bảo đầy đủ chế độ cho lực lượng được giao nhiệm vụ đi phòng, chống dịch. Ngoài việc được hưởng các chế độ như đội ngũ đang công tác bệnh viện, lực lượng tăng cường phía Nam được Bệnh viện hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người/tháng để đảm bảo thông tin với gia đình và đơn vị. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng thực hiện nhiều giúp đỡ cho gia đình, hậu phương để các cán bộ, y bác sĩ yên tâm công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Du – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bệnh viện Quân y 354 trao đổi về sự quan tâm đối với cán bộ, bác sĩ tăng cường các tỉnh phía Nam.

Đại tá Nguyễn Ngọc Du – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bệnh viện cho biết, Bệnh viện luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm và tạo điều kiện của thủ trưởng các cấp. Trong đó, có Ban Công đoàn Quốc phòng với sự hỗ trợ cho lực lượng tăng cường phía Nam phòng chống dịch. Đại tá Nguyễn Ngọc Du cho biết sẽ chuyển toàn bộ số hỗ trợ của Ban Công đoàn Quốc phòng với mức 1.000.000 đồng/người đến các cán bộ, bác sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đồng ý đề xuất hỗ trợ 200.000 suất nhu yếu phẩm của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

Hải Anh |

Ngày 22.9, Văn phòng Tổng LĐLĐVN cho biết Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định 2659/TLĐ về việc hỗ trợ  khẩn cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.

Công đoàn Dầu khí đẩy mạnh thi đua khen thưởng trong người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công đoàn PV GAS và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có đẩy mạnh thi đua, khen thưởng để động viên đoàn viên, người lao động vượt đại dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng ý đề xuất hỗ trợ 200.000 suất nhu yếu phẩm của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

Hải Anh |

Ngày 22.9, Văn phòng Tổng LĐLĐVN cho biết Tổng LĐLĐVN đã có Quyết định 2659/TLĐ về việc hỗ trợ  khẩn cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trao trên 2 tỉ đồng hỗ trợ lực lượng Quân y tăng cường các tỉnh phía Nam

Kiều Vũ |

Ngày 22.9, Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội có lực lượng Quân y tăng cường đi các tỉnh miền Nam chống dịch.

Công đoàn Dầu khí đẩy mạnh thi đua khen thưởng trong người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Công đoàn PV GAS và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có đẩy mạnh thi đua, khen thưởng để động viên đoàn viên, người lao động vượt đại dịch.