Công đoàn các đơn vị trong quân đội hỗ trợ tổng giá trị là 113 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 12.1, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm công tác chính sách xã hội trong Công đoàn quân đội giai đoạn 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022.

Theo đánh giá, 5 năm qua, bám sát định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; cấp ủy, Chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách xã hội. Các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động.

Duy trì thực hiện tốt Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội"; phong trào phát triển kinh tế gia đình; tổ chức kịp thời các hoạt động hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện và chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động và phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn được nâng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công đoàn trong Quân đội.

Tiêu biểu trong thực hiện công tác chính sách - xã hội 5 năm qua là Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Quân khu 2, Quân khu 5, Quân 7, Quân khu 9; Quân chủng Hải quân, Quân chủng PK-KQ, Bội đội Biên phòng; Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Hóa học; Binh đoàn 15, Binh đoàn 16; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trường Sĩ quan Lục quân 2; Tổng công ty Đông Bắc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội... và nhiều tập thể, cá nhân…

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Công đoàn Quốc phòng đã phát động phong trào “Công đoàn Quân đội chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”. Ban Công đoàn Quốc phòng đã hỗ trợ 47 đơn vị tuyến đầu chống dịch; 19.811 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong Quân đội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 7.955 cán bộ, nhân viên, học viên Quân y tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam; 3.490 đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”, tặng Sổ tiết kiệm cho các cháu mồ côi con đoàn viên Công đoàn tử vong vì dịch COVID-19. Tổng số tiền là 34 tỉ 057 triệu 500 nghìn đồng.  Công đoàn các đơn vị hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn trong đơn vị, địa phương nơi đóng quân 2.112 tấn gạo; 150 tấn rau củ quả, trứng, sữa; tiền mặt. Tổng trị giá 113 tỉ đồng.

Thượng tướng Đỗ Căn -Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam: Giai đoạn 2021 – 2026 cần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong thực hiện công tác chính sách xã hội đối với cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phòng trào, chương trình của Công đoàn; tham gia bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

100% đoàn viên đóng góp vào Quỹ Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội

Kiều Vũ |

100% đoàn viên Công đoàn trong toàn quân đã tham gia đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” với số tiền tiết kiệm 2.000 đồng/người/tháng. Đây là một trong những kết quả tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” của các Công đoàn cơ sở.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm và tặng quà các đơn vị quân đội trên địa bàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 20.12, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức thăm và tặng quà, động viên các đơn vị quân đội đang đóng trên địa bàn TP.Vũng Tàu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

100% đoàn viên đóng góp vào Quỹ Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội

Kiều Vũ |

100% đoàn viên Công đoàn trong toàn quân đã tham gia đóng góp vào Quỹ “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” với số tiền tiết kiệm 2.000 đồng/người/tháng. Đây là một trong những kết quả tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực trong đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội” của các Công đoàn cơ sở.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm và tặng quà các đơn vị quân đội trên địa bàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 20.12, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã tổ chức thăm và tặng quà, động viên các đơn vị quân đội đang đóng trên địa bàn TP.Vũng Tàu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.