Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng Công đoàn Khối III

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 26.1, Công đoàn Khối III - Công đoàn Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2021, bàn giao Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng năm 2022.

Theo đó, về kết quả thực hiện các phong trào thi đua, tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Công đoàn Khối III đã có nhiều sáng kiến, đề tài có chất lượng được áp dụng vào thực tế sản xuất làm lợi cho đơn vị.

Công đoàn Khối III đã phát động các phong trào thi đua như Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn phát động; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”; “An toàn lao động, an toàn giao thông - không vi phạm kỷ luật”; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn của Công đoàn Khối III...

Qua đó, đoàn viên, người lao động có nhiều sáng kiến, đề tài có chất lượng được áp dụng vào thực tế sản xuất làm lợi cho đơn vị.

 
Công đoàn khối III Ban Công đoàn Quốc phòng bàn giao Công đoàn Binh đoàn 12 làm Khối trưởng.

Qua các đợt thi đua, Công đoàn Khối III đã tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ đó, đã động viên được cán bộ, đoàn viên Công đoàn khắc phục khó khăn, thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Công đoàn Khối III đã hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn đột xuất, ốm đau nằm viện điều trị dài ngày, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; tặng quà, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Tháng Công nhân 2021.

Các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị tự chủ về tài chính quan tâm, hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng/người.

Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động phối hợp, thực hiện tốt công tác chính sách của địa phương, xây dựng môi trường văn hóa.

Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, khó khăn nơi đơn vị đóng quân. Tích cực tham gia đóng góp các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”; Quỹ “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”...

 
Các đại biểu ký kết Quy chế hoạt động trong khối.

Tại Hội nghị, Công đoàn Khối III cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao cố gắng của Công đoàn Khối III.

 
Đại tá Nguyễn Đình Đức phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Công đoàn Khối III đã tổ chức các hoạt động như Tết trồng cây, thăm tặng quà, động viên các chiến sĩ mới.

Trong thời gian tới, Ban Công đoàn Quốc phòng sẽ đề xuất và cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ Công đoàn Khối III hết sức có thể.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hòa Bình đổi mới hoạt động trong tình hình mới

Danh Phú |

Hòa Bình - Công đoàn tỉnh thực hiện nhiều biện pháp, xây dựng các chương trình giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đoàn viên trong tình hình mới.

Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam

Ngọc Anh |

Ngày 22.7, Đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Công đoàn Hòa Bình đổi mới hoạt động trong tình hình mới

Danh Phú |

Hòa Bình - Công đoàn tỉnh thực hiện nhiều biện pháp, xây dựng các chương trình giúp nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đoàn viên trong tình hình mới.

Công đoàn Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 11.000 người lao động “3 tại chỗ”

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng cho biết sẽ tổ chức thực hiện Quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế trong Quân đội trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, dự kiến là 8.000 người; hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” , dự kiến 11.000 người.

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam

Ngọc Anh |

Ngày 22.7, Đoàn công tác Ban Công đoàn Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2021).