Ban Công đoàn Quốc phòng hướng dẫn tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Kiều Vũ |

Ban Công đoàn Quốc phòng đã hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Tháng Công nhân năm 2022 trong Công đoàn Quân đội. Trong đó, đề nghị Cục Chính trị/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131 tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn quân, hoàn thành trước ngày 25.4.2022.

Cơ quan chính trị các đơn vị chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động; khối doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động xong trước ngày 05.5.2022; chọn ngày 19.5.2022 là ngày cao điểm để tổ chức các hoạt động tập thể như “Ngày phát minh ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến”; tổng vệ sinh toàn bộ khu vực làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức đi bộ “Công đoàn đồng hành cùng đơn vị, doanh nghiệp”... nhằm tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Công đoàn cơ sở tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định (thời gian xong trước ngày 05.5.2022). Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể để lựa chọn, tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động Tháng công nhân năm 2022 phù hợp với đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh. Báo cáo kết quả hoạt động Tháng Công nhân lên cơ quan chính trị cấp trên theo quy định.

Một trong những mục đích, yêu cầu của các hoạt động Tháng Công nhân là thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn, người lao động trong Quân đội trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau tác động của đại dịch COVID-19.

Để hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 thực sự có hiệu quả và ý nghĩa, Ban Công đoàn Quốc phòng đề nghị cơ quan chính trị các đơn vị chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động đảm bảo thực sự vì đoàn viên Công đoàn, người lao động; tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN tham dự Hội nghị APRC

Hải Anh |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tham dự Hội nghị khu vực Châu Á, Thái Bình Dương (APRC) lần thứ 36 do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức tại Dhaka, Bangladesh với hình thức trực tuyến.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ CNLĐ nhiễm COVID-19 giải quyết các chế độ BHXH

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn nắm chắc tình hình công nhân lao động; hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động bị nhiễm COVID-19 giải quyết các chế độ về Bảo hiểm xã hội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN tham dự Hội nghị APRC

Hải Anh |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tham dự Hội nghị khu vực Châu Á, Thái Bình Dương (APRC) lần thứ 36 do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức tại Dhaka, Bangladesh với hình thức trực tuyến.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ CNLĐ nhiễm COVID-19 giải quyết các chế độ BHXH

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp công đoàn nắm chắc tình hình công nhân lao động; hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động bị nhiễm COVID-19 giải quyết các chế độ về Bảo hiểm xã hội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.