Phân công cán bộ đi cơ sở thăm hỏi người lao động

Hải Anh |

Công đoàn Tổng Công ty Rau quả Nông sản đã trích Quỹ hỗ trợ 2 Công đoàn cơ sở với 122 đoàn viên, người lao động mỗi suất quà bằng tiền mặt 300.000 đồng nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Bên cạnh đó Công đoàn Tổng Công ty phân công cán bộ đi cơ sở thăm hỏi, động viên người lao động.

Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Rau quả Nông sản đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty cũng đã phân công các cán bộ đi cơ sở thăm hỏi động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty. Tổng số 25 suất quà Tết và 18 suất quà bằng tiền mặt mỗi suất quà 500.000 đồng với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Công đoàn Tổng Công ty còn trích Quỹ hỗ trợ 2 Công đoàn cơ sở với 122 đoàn viên, người lao động mỗi suất quà bằng tiền mặt 300.000 đồng. Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở tự cân đối nguồn để chi theo quy định 300.000 đồng và kèm theo túi quà Tết.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, Công đoàn Tổng công ty giúp đoàn viên, người lao động nhận thức vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, đồng thời để đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Đây là một trong những cơ sở để phát triển đoàn viên; tạo động lực khuyến khích đoàn viên, người lao động làm việc năng suất, chất lượng…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mẹ của công nhân: Công đoàn như ruột thịt

Kiều Vũ |

Bà Trịnh Thị Minh, ở Thái Bình, đã nghỉ hưu. Vợ chồng con trai bà cùng là công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Tết này, vì khó khăn kinh tế và dịch bệnh nên vợ chồng con trai bà ở lại nhà trọ tại Hà Nội, không về quê. Thương con, thương cháu và cũng để phòng, chống dịch nên bà ở lại cùng. Bà đã xúc động, không nói nên lời khi được cán bộ Công đoàn đến tận phòng trọ lì xì.

Chương trình đọc truyện cho con người lao động Dệt may

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã ra mắt Chương trình Đọc truyện cho bé dành cho con của người lao động trong ngành.

Chi đoàn Thanh niên các ban LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ bé mồ côi vì COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Chi đoàn Thanh niên khối các ban LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thăm, động viên và trao hỗ trợ cho bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Bảo Anh là con chị Trần Thị Thu Hà - đoàn viên Công đoàn đã mất do dịch COVID-19.

Phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt dư luận

Hải Anh |

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó có phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt dư luận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Mẹ của công nhân: Công đoàn như ruột thịt

Kiều Vũ |

Bà Trịnh Thị Minh, ở Thái Bình, đã nghỉ hưu. Vợ chồng con trai bà cùng là công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long. Tết này, vì khó khăn kinh tế và dịch bệnh nên vợ chồng con trai bà ở lại nhà trọ tại Hà Nội, không về quê. Thương con, thương cháu và cũng để phòng, chống dịch nên bà ở lại cùng. Bà đã xúc động, không nói nên lời khi được cán bộ Công đoàn đến tận phòng trọ lì xì.

Chương trình đọc truyện cho con người lao động Dệt may

Hải Anh |

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã ra mắt Chương trình Đọc truyện cho bé dành cho con của người lao động trong ngành.

Chi đoàn Thanh niên các ban LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ bé mồ côi vì COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Chi đoàn Thanh niên khối các ban LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thăm, động viên và trao hỗ trợ cho bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Bảo Anh là con chị Trần Thị Thu Hà - đoàn viên Công đoàn đã mất do dịch COVID-19.

Phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt dư luận

Hải Anh |

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ. Trong đó có phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm bắt dư luận.