Mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân tăng 7-10% trong nhiệm kỳ 2023-2028

Kiều Vũ |

Bắc Ninh – Sáng 14.4, Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Một trong những mục tiêu đề ra là duy trì ổn định mức thu nhập bình quân đầu người cho cán bộ, viên chức, lao động và phấn đấu tăng từ 7-10%.

Dự Đại hội có ông Vũ Xuân Thủy  - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; TS. Bùi Thị Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và 137 đoàn viên Công đoàn Trường.

Đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Trường có 14 Công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 137 đoàn viên. Theo Báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2023, các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được Nhà trường và Công đoàn thực hiện đầy đủ, đồng thời tổ chức phổ biến đến toàn thể đoàn viên để mọi người hiểu và thực hiện. Các Hợp đồng lao động được thực hiện đúng, không có các trường hợp vi phạm. Quyền làm chủ của cán bộ, viên chức được phát huy, Quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ tại cơ sở được thực hiện tốt.

Đoàn viên Công đoàn có việc làm cơ bản ổn định, được Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ về mọi mặt. Thu nhập bình quân trong toàn nhiệm kỳ khoảng 7,9 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cho cán bộ, viên chức và lao động làm việc. Công đoàn cùng với chính quyền thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà trường như ưu tiên nâng lương trước thời hạn cho đoàn viên đạt thành tích cao.

Công đoàn đã tham gia xây dựng và ban hành Quy chế công sở, hàng tháng đều kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận, các chế độ chính sách cho giáo viên dạy thực hành, các bộ môn thể dục, quốc phòng, vệ sinh môi trường. Đặc biệt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên được Công đoàn nắm bắt để giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời nên đoàn viên Công đoàn tin tưởng vào tổ chức đại diện cho mình, qua đó nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho nhà trường.

Để nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao vị thế uy tín thương hiệu Nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đồng thời tổ chức dự giờ cho hầu hết các giảng viên, đặc biệt quan tâm đội ngũ giảng viên trẻ đã có tác dụng toàn diện đến môi trường sư phạm, đến chất lượng giáo dục đào tạo.

Mục tiêu, nhiệm vụ chung của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: “Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất; thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển nhà trường, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”.

Một trong những mục tiêu cụ thể là phối hợp với chính quyền phấn đấu 100% cán bộ, viên chức, lao động có việc làm, được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Duy trì ổn định mức thu nhập bình quân đầu người cho cán bộ, viên chức, lao động và phấn đấu tăng từ 7-10%.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đặt lịch trực tuyến để tránh mắc võng, trải bạt khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội

Nam Dương - Phương Ngân |

BHXH TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động có nhu cầu nhận BHXH một lần có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH trước khi đến nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam hay qua đường bưu điện tại gần 100 bưu cục để nhận BHXH một lần.

Đại hội điểm khối Công đoàn ngành LĐLĐ TP Hà Nội

Linh Nguyên |

Ngày 12.4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội - đơn vị được LĐLĐ Thành phố Hà Nội chọn là đại hội điểm khối Công đoàn ngành - tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có các ông: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội... cùng 145 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, NLĐ tiêu biểu trong ngành.

Trên 5.000 lượt lao động nghèo được vay vốn, tăng thu nhập

Hà Anh |

Từ nguồn vốn tự có của gia đình cộng với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, nhiều công nhân lao động (CNLĐ) đã sử dụng để sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập tăng thêm bình quân từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng. Nhiều gia đình công nhân phát huy có hiệu quả nguồn vốn...

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Nợ xấu trái phiếu ngày càng tăng cao

Gia Miêu |

Tỉ lệ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp đang tăng lên chủ yếu do các công ty chưa niêm yết liên quan đến bất động sản có hệ số đòn bẩy cao, dòng tiền hạn chế và không đủ nguồn tiền mặt để trả nợ.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đặt lịch trực tuyến để tránh mắc võng, trải bạt khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội

Nam Dương - Phương Ngân |

BHXH TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động có nhu cầu nhận BHXH một lần có thể đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH trước khi đến nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam hay qua đường bưu điện tại gần 100 bưu cục để nhận BHXH một lần.

Đại hội điểm khối Công đoàn ngành LĐLĐ TP Hà Nội

Linh Nguyên |

Ngày 12.4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội - đơn vị được LĐLĐ Thành phố Hà Nội chọn là đại hội điểm khối Công đoàn ngành - tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có các ông: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội... cùng 145 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, NLĐ tiêu biểu trong ngành.

Trên 5.000 lượt lao động nghèo được vay vốn, tăng thu nhập

Hà Anh |

Từ nguồn vốn tự có của gia đình cộng với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, nhiều công nhân lao động (CNLĐ) đã sử dụng để sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập tăng thêm bình quân từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng. Nhiều gia đình công nhân phát huy có hiệu quả nguồn vốn...