Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Làm những việc thiết thực, có lợi cho người lao động

Linh Nguyên |

Kỹ sư Hồ Hữu Nghị, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Xe tơ – Dệt lụa Hà Bảo, Chủ tịch Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam là tấm gương tiêu biểu, hết lòng vì người lao động. Kết quả quá trình học và làm theo Bác của anh là những đóng góp cho sự phát triển các hoạt động và phong trào công nhân lao động.

Với cương vị là Chủ tịch Công đoàn Dâu tằm tơ Việt Nam, trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công đoàn ngành nghề xuyên suốt, anh Nghị luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động, tự nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp với từng doanh nghiệp.

Cá nhân anh đã có cách làm sáng tạo, cụ thể, việc làm thiết thực để có hiệu quả cụ thể của cá nhân. Quán triệt, học tập những nội dung chính về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hằng năm anh Nghị chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Anh cũng xây dựng kế hoạch hành động bằng những việc làm thật cụ thể, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao của mình để từng bước làm theo tư tưởng, phong cách của Bác, báo cáo với chi bộ đảng và công khai với cán bộ đảng viên, người lao động về kế hoạch hành động của mình để các tổ chức, người lao động theo dõi, giám sát.

Với cương vị là người đứng đầu tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp, anh Nghị đã cùng tập thể cán bộ đảng viên, tập thể Ban chấp hành Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, luôn coi việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó có các biện pháp cụ thể để tăng năng suất lao động và nâng cao ý thức lao động của cán bộ, đảng viên người lao động tại đơn vị.

Với cương vị là Bí thư Chi bộ Công ty TNHH xe tơ – Dệt lụa Hà Bảo,  Chi bộ đảng cơ sở được thành lập ở Công ty tư nhân, trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc, bản thân anh Nghị luôn là trung tâm đoàn kết trong mọi hoạt động, đã cùng tập thể lãnh đạo Công ty duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 60 lao động có thu nhập ổn định. Sản phẩm của Công ty được nhận giải thưởng “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019” và tham gia quảng bá tại các hội chợ thương mại quốc tế.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, bản thân anh Nghị đã cùng tập thể Chi ủy thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, người lao động các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từng đảng viên đều có bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất cụ thể, đảng viên luôn nêu gương cho quần chúng noi theo. Thông qua họp Chi bộ hằng tháng, Chi bộ tiến hành giám sát đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, từng đồng chí đảng viên đã gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Ngoài rất nhiều Bằng khen, kỷ niệm chương của các ban, ngành, năm năm 2019, tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức, anh Nghị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen đạt thành tích “Xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019”.

Anh Nghị cũng là cán bộ Công đoàn được Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề nghị Tổng LĐLĐVN khen thưởng điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của các cấp Công đoàn giai đoạn 2016-2019.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Trí thức hóa công nhân để tạo sự vững mạnh

Thu Trà |

Trao đổi với chúng tôi, PGS-TS Dương Văn Sao - nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương trí thức hóa công nhân và công nhân hóa trí thức để có được sự vững mạnh cho giai cấp công nhân.

Thi đua với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”

Linh Nguyên |

LĐLĐ Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô với chủ đề “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứu XVII và Đại hội XIII của Đảng, LĐLĐ thành phố.

Hỗ trợ cho trên 50 người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 5

Linh Nguyên |

Một trong những việc làm trọng tâm trong tháng 5 của Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn là hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Trí thức hóa công nhân để tạo sự vững mạnh

Thu Trà |

Trao đổi với chúng tôi, PGS-TS Dương Văn Sao - nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương trí thức hóa công nhân và công nhân hóa trí thức để có được sự vững mạnh cho giai cấp công nhân.

Thi đua với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”

Linh Nguyên |

LĐLĐ Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô với chủ đề “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của người lao động”. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứu XVII và Đại hội XIII của Đảng, LĐLĐ thành phố.

Hỗ trợ cho trên 50 người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 5

Linh Nguyên |

Một trong những việc làm trọng tâm trong tháng 5 của Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn là hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.