Khuyến khích nữ công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài

Hải Anh |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đề nghị các đơn vị trực thuộc phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng.

Đây là hoạt động kế thừa Chuỗi sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2020 gồm nhiều hoạt động đặc sắc, đã góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, đồng thời khẳng định áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2021) và hưởng ứng việc phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như Công văn số 1608/TLĐ ngày của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong các ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động từ ngày 1.3.2021 đến ngày 8.3.2021, tập trung đồng loạt mặc vào ngày 8.3.2021 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Sử dụng các kênh truyền thông của ngành, đơn vị như cổng thông tin điện tử, website, các ấn phẩm báo chí, mạng xã hội… nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động để góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Gần 100% người lao động đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Ngày 1.3, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - cho biết, tính đến hết ngày 28.2, số lượng công nhân tại các đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc đã xấp xỉ 100% sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cuộc sống giản dị gắn liền với áo bà ba, áo dài của NSƯT Hoài Linh

ĐÔNG DU |

NSƯT Hoài Linh là nam danh hài luôn gắn liền với hình ảnh giản dị với áo dài, áo bà ba. Anh nói bản thân yêu những nét đẹp truyền thống và không thích sửa soạn, cầu kỳ.

Áo dài Việt và các trang phục truyền thống đón Tết ấn tượng nhất

Tuấn Đạt |

Cùng với áo dài Việt Nam, một số trang phục truyền thống Châu Á được mặc vào dịp lễ đặc biệt, nhất là dịp Tết gây sự chú ý cho bạn bè quốc tế.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thái Nguyên: Gần 100% người lao động đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Ngày 1.3, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - cho biết, tính đến hết ngày 28.2, số lượng công nhân tại các đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc đã xấp xỉ 100% sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cuộc sống giản dị gắn liền với áo bà ba, áo dài của NSƯT Hoài Linh

ĐÔNG DU |

NSƯT Hoài Linh là nam danh hài luôn gắn liền với hình ảnh giản dị với áo dài, áo bà ba. Anh nói bản thân yêu những nét đẹp truyền thống và không thích sửa soạn, cầu kỳ.

Áo dài Việt và các trang phục truyền thống đón Tết ấn tượng nhất

Tuấn Đạt |

Cùng với áo dài Việt Nam, một số trang phục truyền thống Châu Á được mặc vào dịp lễ đặc biệt, nhất là dịp Tết gây sự chú ý cho bạn bè quốc tế.