Hướng dẫn phòng, chống ma túy trong công nhân viên chức lao động

Kiều Vũ |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong công nhân, viên chức, lao động nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.

Nội dung hoạt động gồm: Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy trong công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác phối hợp phòng, chống ma túy; quan tâm huy động các nguồn lực, hoạt động xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động.

Trong đó phát động phong trào công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự có hiệu quả tại các đơn vị, doanh nghiệp, khu vực sản xuất có đông công nhân lao động. Thành lập và nhân rộng các “Khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội” tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Tổ chức phát động phong trào “công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân không có ma túy…

Yêu cầu đặt ra là phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; vì cuộc sống bình yên và sức khỏe của người lao động, đồng thời ngăn chặn tệ nạn ma túy trong công nhân lao động, tạo môi trường lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về tác hại và hậu quả của ma tuý, để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý; tạo nên phong trào rộng lớn trong đấu tranh phòng, chống ma tuý trên phạm vi cả nước, làm giảm thiểu tệ nạn ma tuý; tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống ma túy thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng người lao động trong cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trao hỗ trợ cho đoàn viên mất do tai nạn giao thông

Hải Anh |

Hà Nội - Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình phối hợp Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai trao hỗ trợ gia đình đoàn viên Công đoàn mất do tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội gia đình

Hải Anh |

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội “Vì chúng ta là một gia đình” cho các cháu là con của cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Học viện. Hoạt động này được tổ chức để hướng tới ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Tháng Hành động vì trẻ em.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Văn Nhì |

Ngày 15.6.2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Trao hỗ trợ cho đoàn viên mất do tai nạn giao thông

Hải Anh |

Hà Nội - Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình phối hợp Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai trao hỗ trợ gia đình đoàn viên Công đoàn mất do tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội gia đình

Hải Anh |

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội “Vì chúng ta là một gia đình” cho các cháu là con của cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại Học viện. Hoạt động này được tổ chức để hướng tới ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Tháng Hành động vì trẻ em.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Công nhân ít có cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa

Văn Nhì |

Ngày 15.6.2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.