Đề nghị hướng dẫn cụ thể về ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành

Kiều Vũ |

Sáng 18.12, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Một trong những đề xuất là có hướng dẫn cụ thể việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành.

Năm 2020, việc cụ thể hóa chủ đề của năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” với 7 nhóm vấn đề chủ yếu được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả. Theo đó, phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đời sống vật chất, tinh thần và an toàn của đoàn viên, người lao động được quan tâm chăm lo thiết thực; Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm, tổ chức đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất được thực hiện trong các doanh nghiệp. Dân chủ, nề nếp, kỷ cương được tăng cường trong các đơn vị, đoàn viên, người lao động có ý thức trách nhiệm cao hơn trong xây dựng tập thể vững mạnh; Công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở được tăng cường trên trang web của Công đoàn ngành, các mạng xã hội của tổ chức công đoàn...

Hội nghị diễn ra sàn 18.12. Ảnh: Kiều Vũ
Hội nghị diễn ra sáng 18.12. Ảnh: Kiều Vũ

Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục đổi mới, tạo động lực phấn đấu thi đua, nâng cao chất lượng đoàn viên, người lao động đáp ứng yêu cầu mới.

Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; Đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch công đoàn cơ sở và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn; Nhiều hoạt động của các cấp công đoàn trong ngành tổ chức mang đậm nét đặc thù của ngành nghề, có sức lan tỏa, củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành cũng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

So với đầu nhiệm kỳ, mặc dù phát triển mới được 3.638 đoàn viên (đạt tỷ lệ 66% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao trong nhiệm kỳ), thành lập mới 04 công đoàn cơ sở nhưng số lượng đoàn viên giảm đến 8.000 đoàn viên, số lượng công đoàn cơ sở giảm 69 công đoàn cơ sở. Lý do giảm: Các đơn vị trong Ngành thực hiện chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp, sáp nhập, giải thể các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kém hiệu quả; thực hiện thoái vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực sản xuất chính của Ngành. Đầu tư công hạn chế; hàng hóa nông sản phát triển chậm; doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp xây lắp thiếu vốn sản xuất kinh doanh, thiếu việc làm...

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn thuộc ngành đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp, với số kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Một trong những kiến nghị của Công đoàn ngành đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là hoàn thiện phần mềm quản lý đoàn viên và thẻ đoàn viên để phát cho đoàn viên công đoàn; Có hướng dẫn cụ thể việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cấp ngành...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ người lao động sử dụng sữa dinh dưỡng

Hải Anh |

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ cán bộ công nhân viên sử dụng sản phẩm sữa dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan.

Gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo

Hải Anh |

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), một trong những hệ quả tác động của dịch COVID-19 là sự gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo. Tính về con số tuyệt đối, ước tính ban đầu mà báo cáo đưa ra là sẽ có thêm 22 đến 25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm vẫn nghèo, khiến tổng số người có việc làm vẫn nghèo (những người có thu nhập chưa đến 1,90 đôla Mỹ một ngày) của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng lên mức 94 đến 98 triệu người vào năm 2020.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ người lao động sử dụng sữa dinh dưỡng

Hải Anh |

Ngày 17.12, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ cán bộ công nhân viên sử dụng sản phẩm sữa dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan.

Gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo

Hải Anh |

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), một trong những hệ quả tác động của dịch COVID-19 là sự gia tăng các mức độ người có việc làm vẫn nghèo. Tính về con số tuyệt đối, ước tính ban đầu mà báo cáo đưa ra là sẽ có thêm 22 đến 25 triệu người có thể rơi vào tình trạng có việc làm vẫn nghèo, khiến tổng số người có việc làm vẫn nghèo (những người có thu nhập chưa đến 1,90 đôla Mỹ một ngày) của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng lên mức 94 đến 98 triệu người vào năm 2020.

Cần bổ sung nội dung thưởng Tết vào thoả ước lao động tập thể

Quế Chi - T.Quỳnh |

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đánh giá, hoạt động Công đoàn thời gian qua đã ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.