Công đoàn Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc trao ủng hộ đoàn viên

Hoàng Long |

Với mục tiêu vì phúc lợi đoàn viên và phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cháu Đinh Vũ Minh Khôi - con của đoàn viên Công đoàn Nhà trường - với số tiền trị giá 21.950.000 đồng.

Cháu Đinh Vũ Minh Khôi, sinh năm 2011, là con trai đồng chí Vũ Thị Dung - giáo viên Văn hóa thuộc Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc - mắc bệnh hiểm nghèo.

Hưởng ứng hoạt động Tháng Công nhân 2020, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã tổ chức phát động toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động chung tay ủng hộ giúp đỡ gia đình đồng chí Dung.

Đồng chí Vũ Thị Dung-mẹ cháu Khôi -  xúc động  cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức nhà trường. Ảnh: CĐ Trường
Đồng chí Vũ Thị Dung - mẹ cháu Khôi - xúc động cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức nhà trường. Ảnh: CĐ Trường

Tại lễ trao kinh phí ủng hộ, đồng chí Dương Trung Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường khẳng định trong thời gian tới nhà trường tiếp tục quan tâm đồng hành cùng gia đình đồng chí Dung để vượt qua khó khăn. Sự chia sẻ quý giá này góp phần tiếp thêm sức mạnh để cháu Minh Khôi có cơ hội sống, cơ hội được điều trị.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà trường; đồng thời một lần nữa khẳng định truyền thống tốt đẹp của Nhà trường cũng như hiệu quả của chuỗi các hoạt động nhân Tháng Công nhân.

Hoàng Long
TIN LIÊN QUAN

Công ty Huê Phong trả lương, trợ cấp mất việc cho NLĐ gần 68,5 tỉ đồng

Nam Dương |

Số tiền Công ty Huê Phong trả cho 2.222 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm 52,74 tỉ đồng trợ cấp mất việc và 15,7 tỉ đồng tiền lương cho thời gian công nhân lao động nghỉ việc từ ngày 16.5 đến 15.6.

Hà Nội: 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội bị "bêu tên"

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng Bảo hiểm xã hội từ 6 tháng đến 24 tháng.

Phiên chợ 0 đồng: Ấm lòng công nhân bị mất việc

Bảo Hân |

Chăm chú xem danh sách những đồ mà mình có thể mua được với tổng số tiền 100.000 đồng, cuối cùng, chị Nguyễn Thị Tư - công nhân Công ty NMS Việt Nam (Hà Nam) - quyết định sẽ mua một chai nước mắm, một túi giấy vệ sinh, nước rửa bát, kem đánh răng và chai xì dầu.

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Công ty Huê Phong trả lương, trợ cấp mất việc cho NLĐ gần 68,5 tỉ đồng

Nam Dương |

Số tiền Công ty Huê Phong trả cho 2.222 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm 52,74 tỉ đồng trợ cấp mất việc và 15,7 tỉ đồng tiền lương cho thời gian công nhân lao động nghỉ việc từ ngày 16.5 đến 15.6.

Hà Nội: 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng bảo hiểm xã hội bị "bêu tên"

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 500 đơn vị sử dụng lao động nợ đọng Bảo hiểm xã hội từ 6 tháng đến 24 tháng.

Phiên chợ 0 đồng: Ấm lòng công nhân bị mất việc

Bảo Hân |

Chăm chú xem danh sách những đồ mà mình có thể mua được với tổng số tiền 100.000 đồng, cuối cùng, chị Nguyễn Thị Tư - công nhân Công ty NMS Việt Nam (Hà Nam) - quyết định sẽ mua một chai nước mắm, một túi giấy vệ sinh, nước rửa bát, kem đánh răng và chai xì dầu.