Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc thực hiện tốt vai trò

Lê Văn Chuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc |

Xác định đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là một trong nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, những năm qua Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã có những việc làm thiết thực...

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Hiện nay, Công đoàn Tổng Công ty có 34 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 2.092 đoàn viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã tập trung chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động tham gia xây dựng Thoả ước lao động tập thể, kết quả đến nay 34/34 đơn vị đã xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (đạt tỉ lệ 100%).

Ngoài những nội dung mang tính bắt buộc theo văn bản quy định của pháp luật, tổ chức công đoàn đã nghiên cứu và mạnh dạn đề xuất thêm những nội dung có lợi hơn cho người lao động như tiền ăn, xăng xe, tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động, đưa vào nội dung Thỏa ước lao động tập thể để ký kết và tổ chức thực hiện.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung Thỏa ước lao động tập thể, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty chủ động phối hợp với chuyên môn có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động, đặc biệt là những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Điển hình như năm 2020 trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo Tổng Công ty hỗ trợ 2.820 triệu đồng để hỗ trợ người lao động tại các đơn vị;

Hay như trong đợt mưa lũ xảy ra trong tháng 10.2020 đã làm thiệt hại rất lớn đến tài sản, tính mạng của nhân dân ở các tỉnh miền Trung, trong đó có nhiều gia đình cán bộ đoàn viên, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã đề xuất lãnh đạo Tổng Công ty trích gần 100 triệu đồng từ nguồn quỹ “hỗ trợ thiên tai bão lũ” của Tổng Công ty, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn tại Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Muối và Thương mại miền Trung, nhằm giúp cho cán bộ đoàn viên của các đơn vị khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Việc tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo cũng được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Theo số liệu thống kê từ năm 2018 đến nay các cấp công đoàn trong Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã chi 5.605 triệu đồng để tặng quà, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền tàu xe cho người lao động về quê đón Tết.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 7c/NQ-TLĐ ngày 25.2.2016 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty thường xuyên đôn đốc công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát bữa ăn ca của người lao động.

Hiện nay có 28/34 đơn vị thực hiện chế độ bữa ăn ca, nhiều đơn vị thực hiện đều đạt mức giá 20 nghìn/bữa đến bằng và hơn 25 nghìn đồng/bữa, một số đơn vị chi cho bữa ăn ca là 30 nghìn đồng/bữa và có bếp ăn tập thể được xây mới, khang trang, sạch đẹp, hợp vệ sinh...

Lê Văn Chuyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Bắc
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền nguy cơ dịch bệnh COVID-19

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS tặng giường cho điểm trường mầm non

Kiều Vũ |

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS đã trao tặng 255 giường lưới đến cho các em nhỏ của 6 điểm trường mầm non bán trú huyện Đakrông, Quảng Trị.

Nối lại giao thông sau bão, lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau gần 10 ngày bị gián đoạn giao thông giữa đảo Lý Sơn với đất liền do thời tiết xấu, sáng nay, 16.11 nhiều chuyến tàu ở đầu bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã nhổ neo chở hàng chục tấn hàng hóa ra cho người dân huyện đảo Lý Sơn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền nguy cơ dịch bệnh COVID-19

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS tặng giường cho điểm trường mầm non

Kiều Vũ |

Công đoàn cơ quan Điều hành PV GAS đã trao tặng 255 giường lưới đến cho các em nhỏ của 6 điểm trường mầm non bán trú huyện Đakrông, Quảng Trị.

Nối lại giao thông sau bão, lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn

NHÂN NGHĨA |

Sau gần 10 ngày bị gián đoạn giao thông giữa đảo Lý Sơn với đất liền do thời tiết xấu, sáng nay, 16.11 nhiều chuyến tàu ở đầu bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã nhổ neo chở hàng chục tấn hàng hóa ra cho người dân huyện đảo Lý Sơn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu.