Chưa có đơn vị nào sử dụng lao động từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

Kiều Vũ |

Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho biết trong quý I/2020 đã tổ chức hướng dẫn các cấp công đoàn về đề xuất danh mục nghề, công việc cho “người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm”.

Tuy nhiên theo báo cáo của các đơn vị thì chưa có đơn vị nào sử dụng lao động trong độ tuổi này nên  không có đề xuất. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở hướng dẫn lao động, đoàn viên về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên năm 2020 với nội dung là các sản phẩm được ưu đãi giảm giá cho đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp đã cam kết thỏa thuận với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020.

Đặc biệt đã vận động đoàn viên người lao động toàn ngành Nông nghiệp Việt Nam cùng gia đình hỗ trợ, tiêu thụ hàng nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các đơn vị trong ngành đã triển khai rộng rãi tới đoàn viên người lao động ủng hộ các sản phẩm nông sản, thủy sản giúp đỡ nông dân.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ cơ quan Công đoàn Đường sắt đảm bảo liên lạc thông suốt 24/24h

T.E.A |

Một trong những quy định tạm thời đối với cán bộ nhân viên cơ quan Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 là điện thoại cá nhân đảm bảo liên lạc thông suốt 24/24h; khi triệu tập có mặt tại cơ quan trong thời gian ngắn nhất (nhưng không quá 60 phút).

Yêu cầu rà soát, cung cấp số liệu về lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát, báo cáo số liệu về doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Ngọc Ánh |

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là lao động xa quê. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã gửi thư đề nghị vận động, hỗ trợ giảm giá tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động tới các chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – nơi có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cán bộ cơ quan Công đoàn Đường sắt đảm bảo liên lạc thông suốt 24/24h

T.E.A |

Một trong những quy định tạm thời đối với cán bộ nhân viên cơ quan Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 là điện thoại cá nhân đảm bảo liên lạc thông suốt 24/24h; khi triệu tập có mặt tại cơ quan trong thời gian ngắn nhất (nhưng không quá 60 phút).

Yêu cầu rà soát, cung cấp số liệu về lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát, báo cáo số liệu về doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kêu gọi chủ nhà trọ giảm giá cho công nhân

Ngọc Ánh |

Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là lao động xa quê. Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã gửi thư đề nghị vận động, hỗ trợ giảm giá tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động tới các chủ nhà trọ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn – nơi có các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.