Vận động đoàn viên ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 31.5, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phát động hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tân cho biết, thực hiện chỉ đạo về huy động mọi nguồn lực trong xã hội để người dân, công nhân lao động có thể tiếp cận vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp, triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ, đóng góp và hưởng ứng các cuộc vận động chung tay phòng, chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết “Tương thân, tương ái” của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng, vận động đóng góp kinh phí - mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hệ thống ngành Ngân hàng ủng hộ, đóng góp, mức tối thiểu là 1 ngày lương/người.

“Nguồn huy động, đóng góp Chương trình phát động này, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ kinh phí đối với các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động an sinh - xã hội khác đối với cộng đồng xã hội… Tổ chức, cá nhân có những hình thức ủng hộ đóng góp nhiều hơn theo phát động và những đơn vị làm tích cực, có hiệu quả sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng trong các đợt xét thi đua khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam” - ông Tân chia sẻ.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

EVNHCMC ủng hộ 400 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Số tiền ủng hộ là tình cảm của tập thể CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực TPHCM chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Tường Minh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 ở Đà Nẵng.

Nơi làm việc bị phong tỏa do dịch COVID-19, NLĐ được công đoàn hỗ trợ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

EVNHCMC ủng hộ 400 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Số tiền ủng hộ là tình cảm của tập thể CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực TPHCM chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐVN hỗ trợ người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Tường Minh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ 200 triệu đồng đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19 ở Đà Nẵng.

Nơi làm việc bị phong tỏa do dịch COVID-19, NLĐ được công đoàn hỗ trợ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.