Thúc đẩy hoạt động nữ công trong ngành ngân hàng

Bảo Hân |

Ngày 28.6, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ - Thúc đẩy hoạt động nữ công”.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; bà Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Khánh Chi – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng đại diện Ban nữ công các công đoàn cấp trên cơ sở.

Theo ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, công tác nữ công nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Nhiệm vụ của Ban nữ công là tham mưu giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em…

Ông Nguyễn Văn Tân cho biết, ngành ngân hàng, với đặc thù tỷ lệ đoàn viên người lao động nữ cao (chiếm 58%/tổng số), về trình độ được đánh giá cao so với mặt bằng chung, số cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo quản lý tương đối cao so với các chỉ tiêu phấn đấu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, chị em đã và đang giữ trọng trách ở mọi lĩnh vực công tác của ngành. Chính vì vậy, công tác nữ công luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt hoạt động công đoàn và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo trong ngành.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và hoạt động nữ công công đoàn; trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc về những nội dung liên quan.

Các đại biểu còn được nghe bà Đỗ Hồng Vân – Quyền trưởng ban Nữ công (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phổ biến kiến thức pháp luật về một số quyền cơ bản của lao động nữ...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đề xuất bổ sung Điều lệ CĐVN để phù hợp tình hình mới

HẢI ANH |

Kết luận buổi khảo sát thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII tại Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực từ thực tiễn hoạt động. Phó Chủ tịch cho biết, đối với ý kiến đóng góp, đề xuất về nội dung sửa đổi Điều lệ của CĐ NHVN Tổng LĐLĐVN tiếp tục nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt với một ngành đặc thù như ngành Ngân hàng.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngành Ngân hàng có gần 60% tổng số lao động là nữ. Do đó, năm 2022, CĐ NHVN phát động thi đua trong nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ với một trong những nội dung là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đề xuất bổ sung Điều lệ CĐVN để phù hợp tình hình mới

HẢI ANH |

Kết luận buổi khảo sát thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII tại Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐ NHVN), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực từ thực tiễn hoạt động. Phó Chủ tịch cho biết, đối với ý kiến đóng góp, đề xuất về nội dung sửa đổi Điều lệ của CĐ NHVN Tổng LĐLĐVN tiếp tục nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt với một ngành đặc thù như ngành Ngân hàng.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngành Ngân hàng có gần 60% tổng số lao động là nữ. Do đó, năm 2022, CĐ NHVN phát động thi đua trong nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ với một trong những nội dung là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ.