Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh LĐ, phòng chống cháy nổ

Triệu Trà |

Ngày 26.5, tại Hà Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) và Ngày môi trường Thế giới trong công nhân viên chức lao động ngành ngân hàng.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam…

Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích tốt trong trong phong trào thi đua “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động“. Ảnh: T.T
Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích tốt trong trong phong trào thi đua “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động“. Ảnh: T.T

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Đào Minh Tú nhấn mạnh: “Năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng Ngày môi trường thế giới với thông điệp “giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông”; của Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”…

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức buổi Lễ  với mục đích thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, đặc biệt, đối với các khu vực lao động có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và nặng nhọc, đề xuất trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và bồi dưỡng bằng hiện vật, đề xuất điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

Hoạt động diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn tại đơn vị. Ảnh: T.T
Hoạt động diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn tại đơn vị. Ảnh: T.T

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Ngân hàng tập trung tổ chức các hoạt động nhằm góp phần cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp trong đơn vị; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, làm sạch đẹp nơi làm việc và cảnh quan đơn vị; giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra, tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể.

Cụ thể, thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến kích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; đề xuất chế độ chăm sóc sức khỏe cho người lao động và đoàn viên công đoàn như: khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Đồng chí Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Ngân hàng cho biết, trong năm qua các cấp công đoàn trong toàn ngành đã có tác động tích cực góp phần đáng kể vào việc từng bước đưa các hoạt động chăm lo cho người lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động vào nền nếp, trở thành yếu tố không thể thiếu trong hoạt động cũng như sản xuất kinh doanh của đơn vị góp phần giải quyết những vẫn đề bức xúc, tạo môi trường quan hệ lao động hài hoà, ổn định, kiềm chế tai nạn lao động và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Cũng tại buổi Lễ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua cho 13 tập thể; bằng khen cho 18 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua "Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động."

Ngay sau buổi lễ phát động là hoạt động diễn tập công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn tại đơn vị.

Triệu Trà
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động

Hà Nguyên thực hiện |

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng luôn đạt kết quả tốt, là nguồn động lực để hoàn thành nhiệm vụ của Ngành.

Công đoàn Ngân hàng VN luôn tích cực đổi mới phương pháp hoạt động

Trà Triệu |

Sáng 1.4, nhân kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2019), đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tới chúc mừng tập thể cán bộ, đoàn viên CĐ Ngân hàng Việt Nam.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Công đoàn là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động

Hà Nguyên thực hiện |

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng luôn đạt kết quả tốt, là nguồn động lực để hoàn thành nhiệm vụ của Ngành.

Công đoàn Ngân hàng VN luôn tích cực đổi mới phương pháp hoạt động

Trà Triệu |

Sáng 1.4, nhân kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2019), đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thay mặt Đoàn Chủ tịch đã tới chúc mừng tập thể cán bộ, đoàn viên CĐ Ngân hàng Việt Nam.