Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Triệu Trà |

Ngày 5.6, tại Phú Thọ, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, An toàn kho quỹ và Ngày môi trường Thế giới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và hơn 300 cán bộ công đoàn trong ngành cùng tham dự buổi lễ.

Nâng cao tránh nhiệm của người lao động

Buổi lễ được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp công đoàn người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện luật an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ và đặc biệt công tác đảm bảo an toàn kho quỹ trong hệ thống ngành Ngân hàng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ động báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ, An toàn kho quỹ  phải đảm bảo thiết thực tiết kiệm, hiệu quả hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động.

Nhân dịp Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn kho quỹ ngành Ngân hàng” và ngày “Môi trường thế giới”... Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn thuộc hệ thống ngành Ngân hàng tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động – PCCN, An toàn kho quỹ và ngày môi trường thế giới năm 2020 ” tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức người lao động trong hệ thống ngành Ngân hàng, tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động nhất là lao động sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn kho quỹ, đặc biệt ngăn chặn, kịp thời các rủi ro tiềm ẩn đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong kho, quỹ Ngân hàng...

Phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho NLĐ

Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho rằng, tình hình dịch bện COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới do vậy Yêu cầu các cấp công đoàn tuyên truyền người lao động không được chủ quan, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí Thư, chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú tặng cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: CĐNH
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (thứ 7 từ phải sang) tặng cờ thi đua cho các đơn vị.
Ảnh: CĐNH

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động người lao động về công tac an toàn vệ sinh lao động, trong thời diểm dịch bệnh đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng sức khỏe của người lao động, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong công nhân, người lao động ngành Ngân hàng.

Các cấp công đoàn cũng phải chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động – PCCN và an toàn kho, quỹ năm 2020 trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thông tin, tuyên truyền về An toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức phù hợp, chú trọng cung cấp thông tin, tư vấn, phổ biến giáo dục về chính sách, pháp luật An toàn vệ sinh lao động, các biện pháp làm việc an toàn với từng công việc của người lao động.

Đề xuất lãnh đạo chuyên môn thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Đặc biệt, đối với các khu vực lao động có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và nặng nhọc đề xuất trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và bồi dưỡng bằng hiện vật, đề xuất điều dưỡng phục hồi sức khỏe để tái tạo sức lao động. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách không còn phù hợp với tình hình thực tế; đề xuất chế độ chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và đoàn viên công đoàn như: Khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp…

Triệu Trà
TIN LIÊN QUAN

Công tác an toàn vệ sinh lao động: Tăng vai trò giám sát của Công đoàn

hải anh |

Sáng 26.5, khi bàn về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019, kết quả hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh năm 2020 của các cấp công đoàn (CĐ) Hà Nội đã có nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cũng như đưa ra kiến nghị, đề xuất. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tham dự.

Cần xác định an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

Kiều Vũ |

Cần xác định an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn - đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tại Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020, do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 26.5.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

ANH THƯ- Hải Nguyễn |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, đơn vị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 với các chủ đề “Năng suất cao-An toàn Lao động - Thu nhập tốt”,  “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” cùng chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động sâu rộng đến đoàn viên, người lao động.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công tác an toàn vệ sinh lao động: Tăng vai trò giám sát của Công đoàn

hải anh |

Sáng 26.5, khi bàn về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019, kết quả hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh năm 2020 của các cấp công đoàn (CĐ) Hà Nội đã có nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cũng như đưa ra kiến nghị, đề xuất. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tham dự.

Cần xác định an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

Kiều Vũ |

Cần xác định an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn - đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tại Hội nghị tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020, do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức ngày 26.5.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

ANH THƯ- Hải Nguyễn |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương, đơn vị các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 với các chủ đề “Năng suất cao-An toàn Lao động - Thu nhập tốt”,  “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” cùng chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động sâu rộng đến đoàn viên, người lao động.