Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn

C.S |

Mới đây, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, giai đoạn 2015 - 2018.

Trong giai đoạn 2015 - 2018, Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đẩy mạnh công tác kiện toàn hệ thống tổ chức tư vấn pháp luật, hiện nay có 7/9 công đoàn cấp trên cơ sở có tổ tư vấn pháp luật với tổng số 60 thành viên, 62 cộng tác viên và  hàng trăm tư vấn viên pháp luật tại các công đoàn cơ sở.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tham gia xây dựng pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, tuyên truyền các văn bản pháp luật để nâng cao hiểu biết cho các cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Ngành thông qua nhiều hình thức: Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Văn phòng, tư vấn qua điện thoại và tư vấn bằng văn bản.

Tính đến thời điểm ngày 30.10.2018, Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tư vấn pháp luật bằng văn bản cho khoảng gần 150 lượt; tư vấn thông qua điện thoại khoảng 150 - 200 lượt/năm đối với tập thể và cá nhân; tư vấn trực tiếp khoảng trên 400 lượt, với nội dung chủ yếu trả lời về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, về vấn đề xử lý kỷ luật lao động đối với đối tượng vi phạm nội quy lao động, luân chuyển cán bộ, đăng ký nội quy lao động, thủ tục thành lập công đoàn cơ sở và tham gia hoạt động tổ chức công đoàn đối với các đơn vị nước ngoài chưa có tổ chức công đoàn; đăng ký thỏa ước lao động tập thể, sắp xếp dôi dư lao động trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận về trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác tư vấn pháp luật và đưa ra các đề xuất về cung cấp các văn bản liên quan đến pháp luật công đoàn trên website đảm bảo cho các cán bộ mới được tiếp cận nhanh nhất; tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật trong hệ thống công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đồng thời kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết về mô hình tổ chức của tổ tư vấn pháp luật công đoàn đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc công đoàn Ngành trung ương...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn trong ngành cần tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật tại cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật công đoàn, hướng dẫn mô hình tổ chức của Tổ tư vấn pháp luật tại các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; triển khai chương trình tư vấn pháp luật trực tuyến của Tổng LĐLĐVN và các chương trình khác theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN để Văn phòng Tư vấn pháp luật hoạt động hiệu quả hơn nữa.

C.S
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tôn vinh 289 cá nhân điển hình tiên tiến

VIỆT LÂM |

Sáng 28.8, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điển hình tiên tiến ngành ngân hàng giai đoạn 2014-2019.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương con cán bộ nhân viên học giỏi

HÀ ANH |

Sáng 2.8, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức lễ biểu dương 199 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCNV) trong ngành. Đến dự động viên các cháu có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú...

Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chăm sóc, giáo dục con em

HÀ ANH |

Giai đoạn 2017 - 2019, các cấp lãnh đạo trong ngành Ngân hàng Việt Nam - từ chuyên môn đến Công đoàn - luôn quan tâm sát sao, định hướng chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung cho người lao động (CBCCVCLĐ), tạo điều kiện tốt nhất để họ chăm sóc, giáo dục con em mình, góp phần xây dựng và tạo nguồn lực cho xã hội.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tôn vinh 289 cá nhân điển hình tiên tiến

VIỆT LÂM |

Sáng 28.8, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điển hình tiên tiến ngành ngân hàng giai đoạn 2014-2019.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam biểu dương con cán bộ nhân viên học giỏi

HÀ ANH |

Sáng 2.8, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức lễ biểu dương 199 học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập là con cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCNV) trong ngành. Đến dự động viên các cháu có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú...

Tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chăm sóc, giáo dục con em

HÀ ANH |

Giai đoạn 2017 - 2019, các cấp lãnh đạo trong ngành Ngân hàng Việt Nam - từ chuyên môn đến Công đoàn - luôn quan tâm sát sao, định hướng chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung cho người lao động (CBCCVCLĐ), tạo điều kiện tốt nhất để họ chăm sóc, giáo dục con em mình, góp phần xây dựng và tạo nguồn lực cho xã hội.