Mang chuyển đổi số đến Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”

Hải Anh |

Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức thực sự để các đoàn viên thể hiện khả năng cả về nghiệp vụ lẫn tài năng. Có nhiều đội để lại ấn tượng cho người xem về sự hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, nhất là nội dung chuyển đổi số.

Cuộc thi có sự góp mặt của gần 300 thí sinh chính thức và gần 800 diễn viên quần chúng là đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng, đến từ 24 đội thi thuộc 54 đơn vị là các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các đơn vị khác trong ngành Ngân hàng.

Một trong những đội dự thi đem lại nhiều bất ngờ là đội Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Đây là ngân hàng duy nhất có Hội sở tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Cuộc thi.

Xuyên suốt các phần thi là tình yêu và niềm tự hào về HDBank - ngôi nhà chung của tập thể 17.000 cán bộ, nhân viên trên cả nước. Mỗi phần thi đều mang theo tình yêu nghề, yêu đơn vị và mong muốn được cống hiến của mỗi đoàn viên, người lao động. Trong đó, điểm nhấn của đội HDBank chính là tiết mục đậm yếu tố công nghệ số với sự xuất hiện của biểu tượng chuyển đổi số - nhân vật Anna và Rosie.

Phần thi với biểu tượng chuyển đổi số của đội HDBank. Ảnh: CĐN
Phần thi với biểu tượng chuyển đổi số - nhân vật Anna của đội HDBank. Ảnh: CĐN

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn HDBank cho biết nhiều năm qua, HDBank đã thực hiện chiến lược số hóa trong nhiều hoạt động. Trong đó, năm 2021 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của HDBank, khi hoạt động số hóa sẽ trở nên xuyên suốt và triển khai mạnh mẽ trong mọi hoạt động. Do đó đội thi của đơn vị quyết định chọn yếu tố công nghệ số làm tâm điểm của phần thi.

Ông Tùng cũng cho biết nhiều năm qua, HDBank thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi như Hội diễn văn nghệ - Giải Sao Mai; hội thao HDBank toàn quốc; teambuliding… tạo ra những sân chơi thú vị, bổ ích. Qua đó, cán bộ, đoàn viên, nhân viên được thể hiện tất cả những tài năng nghệ thuật, thể thao và thể hiện tình yêu với cái đẹp. Mỗi hoạt động đều trở thành sự kiện văn hóa, văn nghệ của HDBank, là nơi gặp gỡ đầy cảm xúc hứng khởi của đoàn viên, người lao động cả nước, để sau đó mỗi người lại được tiếp thêm nguồn năng lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với Cuộc thi Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các thành viên đội HDBank cũng như các đội còn lại mong Công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự để mỗi đơn vị được thể hiện tài năng, đặc thù và thế mạnh của mình.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào hiến máu tình nguyện

Trần Văn Hùng |

Ngày 1.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào đã phối hợp cùng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Yên Bái, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà, Ngân hàng nhà nước tỉnh Yên Bái, Công ty sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021, chia sẻ những giọt máu hồng”.

Hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch COVID-19, HDBank tặng 3 buồng khử khuẩn

Bùi Mai |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, ngày 15.03.2021, HDBank tiếp tục cuộc hành trình hỗ trợ Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp sức người dân nơi tâm dịch. HDBank đã trao tặng 2 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương và 1 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện dã chiến số 3 thành phố Chí Linh với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng"

Hà Anh |

Cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Ngân hàng Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của ngành Ngân hàng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Người lao động Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào hiến máu tình nguyện

Trần Văn Hùng |

Ngày 1.4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào đã phối hợp cùng Ngân hàng BIDV Chi nhánh Yên Bái, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà, Ngân hàng nhà nước tỉnh Yên Bái, Công ty sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021, chia sẻ những giọt máu hồng”.

Hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch COVID-19, HDBank tặng 3 buồng khử khuẩn

Bùi Mai |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, ngày 15.03.2021, HDBank tiếp tục cuộc hành trình hỗ trợ Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp sức người dân nơi tâm dịch. HDBank đã trao tặng 2 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện đa khoa Hải Dương và 1 buồng khử khuẩn cho Bệnh viện dã chiến số 3 thành phố Chí Linh với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng"

Hà Anh |

Cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Ngân hàng Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của ngành Ngân hàng.