Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Liên Trà |

Để thiết thực triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống (PC) HIV/AIDS năm 2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc một số nội dung trọng tâm.

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, chủ đề là “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam!”.

Ngày 9.11, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2020 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1.12); căn cứ Công văn số 5568/BYT-AIDS ngày 14.10.2020 về việc “Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2020”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn trong ngành Ngân hàng tổ chức triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 từ ngày 10.11 đến ngày 10.12.2020.

Trong Tháng hành động, các cấp công đoàn trong ngành ngân hàng cần tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2020 theo chủ đề "30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam!”.

Huy động sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và toàn thể cộng đồng người tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp), tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tuyên truyền giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Các cấp Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông PC HIV/AIDS, vận động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS trong hệ thống, đơn vị; thông tin về các hoạt động PC HIV/AIDS trong công nhân viên chức lao động ngành Ngân hàng trên các phương tiện truyền thông và Wesite của hệ thống, đơn vị mình.

Căn cứ điều kiện thực tế, các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong hưởng ứng Tháng hành động PC HIV/AIDS hướng về cơ sở như lễ mít tinh và diễu hành công nhân viên chức lao động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS và Ngày Thế giới PC AIDS (ngày 1.12).

Tổ chức cho công nhân viên chức lao động trong đơn vị nghe nói chuyện chuyên đề; khuyến khích và tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động PC HIV/AIDS do các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức.

Liên Trà
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức hội thảo “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công”

Triệu Trà |

Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020), tại tỉnh Yên Bái, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề: “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công” cho cán bộ nữ các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Làm phong phú hoạt động để đảm bảo quyền lợi lao động nữ

Hải Anh |

Người sử dụng lao động của các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã thường xuyên tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn cơ sở trong việc giải quyết tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ (LĐN) đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý ngành Ngân hàng

Trần Kiều |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đào Minh Tú đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm ngành Ngân hàng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn tổ chức hội thảo “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công”

Triệu Trà |

Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2020), tại tỉnh Yên Bái, Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề: “Phụ nữ Ngân hàng - Rào cản và thành công” cho cán bộ nữ các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Làm phong phú hoạt động để đảm bảo quyền lợi lao động nữ

Hải Anh |

Người sử dụng lao động của các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã thường xuyên tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn cơ sở trong việc giải quyết tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ (LĐN) đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý ngành Ngân hàng

Trần Kiều |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đào Minh Tú đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm ngành Ngân hàng.