Đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ đồng bào thiệt hại do hạn hán

Liên Phạm |

Ngày 18.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng đóng góp 15 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đây là việc làm cần thiết, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động và các tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng đối với xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện chương trình “Chung tay, ấm lòng” của ngành Ngân hàng.

Được biết, 15 tỉ đồng sẽ được dùng để mua sắm các hiện vật (3 tỉ/tỉnh), gồm 1.500 mua phuy nhựa 300 lít và lắp đặt 15 máy lọc nước mặn cho đồng bào 5 tỉnh (Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau) bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Chương trình này sẽ hỗ trợ được khoảng trên 20.000 dân cư đang sinh sống tại vùng nhập mặn của 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong buổi phát động ngày 18.3, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh, toàn bộ số tiền ủng hộ của cán bộ, người lao động trong ngành Ngân hàng sẽ được sử dụng đúng mục đích và công khai trên các phương tiện truyền thông để người lao động có thể giám sát.

Trong đợt vận động này, cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng, kể cả tại các tổ chức tín dụng chưa về sinh hoạt trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hoặc chưa có tổ chức công đoàn cũng sẽ đóng góp ngày lương để thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Liên Phạm
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.

Khẩn cấp hoàn thiện các công trình chống hạn hán, xâm nhập mặn

Phong Nguyễn |

Hiện 5/13 tỉnh (Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An) tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ban bố tình huống khẩn cấp về hạn hán, xâm nhập mặn. Thời gian tới, xâm nhập mặn tai khu vực  này dự báo sẽ vượt mức kỷ lục mùa khô năm 2015-2016 nếu gió mùa đông bắc tăng cường. Hơn lúc nào hết, cần sự nỗ lực vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán gây ra.

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng quà các hộ nghèo

Trà Triệu |

Mới đây, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tới thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát tình hình ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Kỳ Quan |

Ngày 8.3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.

Khẩn cấp hoàn thiện các công trình chống hạn hán, xâm nhập mặn

Phong Nguyễn |

Hiện 5/13 tỉnh (Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An) tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ban bố tình huống khẩn cấp về hạn hán, xâm nhập mặn. Thời gian tới, xâm nhập mặn tai khu vực  này dự báo sẽ vượt mức kỷ lục mùa khô năm 2015-2016 nếu gió mùa đông bắc tăng cường. Hơn lúc nào hết, cần sự nỗ lực vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn, hạn hán gây ra.

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng quà các hộ nghèo

Trà Triệu |

Mới đây, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tới thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh.