Đoàn viên công đoàn đồng hành cùng DN trong chiến lược chuyển đổi số

Hà Anh |

Đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), các đoàn viên công đoàn Trung tâm Dịch vụ khách hàng (TTDVKH) đã tích cực thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo. Khi tham gia Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐVN phát động, các sáng kiến của đoàn viên đã được ghi nhận và đánh giá cao.

Trong khó khăn, phát huy sáng kiến 

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại TTDVKH các cán bộ, nhân viên phải phân ca làm việc, hay làm việc tại nhà… thì việc quản lý, tra cứu các sản phẩm, mã sản phẩm được thực hiện thủ công bằng các file excel tự lập mà chưa có chương trình tự động cập nhật trạng thái hoạt động, các thông tin về sản phẩm, các văn bản tham chiếu, hướng dẫn… đã dẫn đến dễ phát sinh những sai sót, nhầm lẫn trong quá trình tư vấn, tác nghiệp do không cập nhật kịp thời những thay đổi trong chính sách sản phẩm dịch vụ.

Chị Lê Minh Loan. Ảnh: NVCC
Chị Lê Minh Loan. Ảnh: NVCC

Trước thực trạng trên, được sự ủng hộ của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở TTDVKH, sự hỗ trợ của các đồng nghiệp và sự đồng hành của Trung tâm Công nghệ thông tin, chị Lê Minh Loan, Phó Trưởng phòng bộ phận Quản trị Tín dụng đã có sáng kiến, viết ra chương trình “Phần mềm quản lý, tra cứu sản phẩm tiền gửi, tiền vay” và triển khai chính thức tại BIDV từ tháng 3.2021.

Chương trình kết nối với hệ thống corebanking phân hệ tiền gửi, tiền vay để đồng bộ thông tin hơn 4.500 mã sản phẩm cùng với dữ liệu được làm giàu trên hệ thống do các đơn vị khai báo đã giúp hệ thống hóa các sản phẩm, mã sản phẩm hiện tại để hỗ trợ các Ban Khách hàng tại Trụ sở chính trong quá trình quản lý, kiểm soát và ban hành sản phẩm mới; mặt khác hỗ trợ cán bộ Chi nhánh trong quá trình tư vấn sản phẩm, tác nghiệp hạch toán trên hệ thống corebanking.

Chương trình hiện đang được áp dụng trên toàn hệ thống BIDV đã nâng cao hiệu quả quản lý, tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp, hạn chế sai sót... Chương trình vận hành dự kiến tiết kiệm chi phí cho BIDV khoảng 580,5 triệu đồng mỗi năm.

Chị Lê Minh Loan chia sẻ: “Cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 là hành trình chuyển đổi số đang bắt đầu từng ngày, từng giờ tại BIDV… Được sự hỗ trợ từ lãnh đạo chuyên môn và công đoàn, trong giai đoạn khó khăn do COVID-19 gây ra, chúng tôi đã cùng nhau tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đem lại lợi ích cho đơn vị, cũng như giảm thiểu sức lao động của các đồng nghiệp”.

Giảm sức lao động của đồng nghiệp 

Trong năm 2021, chị Nguyễn Thu Thảo – đoàn viên Công đoàn cơ sở TTDVKH, trực thuộc Công đoàn BIDV đã có sáng kiến “Tự động hóa quy trình cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng”.

Chị Nguyễn Thu Thảo. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Thu Thảo. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thu Thảo chia sẻ" "Nhận thấy nghiệp vụ cung cấp thông tin, cưỡng chế, phong tỏa tài khoản đang phải thao tác thủ công quá nhiều (có những ngày khối lượng cung cấp lên tới vài nghìn khách hàng), chưa có công cụ hỗ trợ cho cán bộ… do đó tôi đã trao đổi với các cán bộ, đơn vị liên quan để tìm ra phương án cải tiến, tăng xử lý tự động các bước trong quy trình, giảm thiểu các thao tác thủ công".

Sau 11 tháng nghiên cứu, xây dựng, cùng với sự ủng hộ của Ban lãnh đạo TTDVKH, sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng nghiệp, tháng 2.2021, sáng kiến “Tự động hóa quy trình cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng” của chị Thảo đã hoàn thành và chính thức đưa vào triển khai tại BIDV.

Trước đây, để xử lý một giao dịch cung cấp thông tin, cán bộ BIDV phải thực hiện trên 5 chương trình, ứng dụng khác nhau và thực hiện hàng loạt các thao tác thủ công…

Từ sáng kiến của chị Thảo hỗ trợ, thời gian tác nghiệp giảm bớt, cán bộ nhân viên có thêm thời gian giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng, bán chéo sản phẩm, giúp gia tăng quy mô và số lượng khách hàng, tăng thu nhập từ dịch vụ cho ngân hàng; giúp BIDV tiết kiệm được gần 1,2 tỉ đồng/năm.

Trên đây cũng là hai sáng kiến xuất sắc của đoàn viên ngành ngân hàng được tôn vinh tại  Lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐVN tổ chức, diễn ra vào lúc 9h, ngày 28.12.2021, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Linh Nguyên |

Một trong những chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo giai đoạn trong Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị là đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên CĐ. Kinh nghiệm từ cơ sở cho thấy cần có sự phối hợp với cơ quan thuế, BHXH để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đoàn viên công đoàn là F0 tiếp tục được hỗ trợ bao nhiêu?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói đoàn viên, người lao động bị F0 hoặc bị tử vong do COVID-19 sẽ được hỗ trợ từ ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin hỏi, mức hưởng là bao nhiêu? Nguyên tắc hưởng như thế nào?

Hơn 10.000 người hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Trong năm 2021, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tập đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Kinh nghiệm nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Linh Nguyên |

Một trong những chỉ tiêu kết nạp đoàn viên theo giai đoạn trong Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị là đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên CĐ. Kinh nghiệm từ cơ sở cho thấy cần có sự phối hợp với cơ quan thuế, BHXH để rà soát, nắm bắt dư địa phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đoàn viên công đoàn là F0 tiếp tục được hỗ trợ bao nhiêu?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói đoàn viên, người lao động bị F0 hoặc bị tử vong do COVID-19 sẽ được hỗ trợ từ ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin hỏi, mức hưởng là bao nhiêu? Nguyên tắc hưởng như thế nào?

Hơn 10.000 người hưởng lợi từ chương trình phúc lợi đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Trong năm 2021, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã tập đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.