Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai công tác an sinh - xã hội

N.H |

Mới đây, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác an sinh – xã hội năm 2019 trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân, công tác an sinh – xã hội luôn là một trong những trọng tâm trong hoạt động công đoàn. Ngoài việc chung sức chăm lo cho các đối tượng chính sách thì việc thăm hỏi, động viên chính những người lao động trong ngành, xây dựng các công trình an sinh cũng là một trong những bước chuyển hướng quan trọng trong công tác an sinh – xã hội thời gian qua.  

Ông Vũ Thanh Tùng, Trưởng ban Chính sách Pháp luật cho biết, năm 2018, Công tác An sinh xã hội trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trợ giúp những vùng, những địa phương gặp khó khăn do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất...; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; các hoạt động bảo trợ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động và tổ chức phát động đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong Ngành tích cực tham gia đóng góp ủng hộ trong các chương trình, hoạt động an sinh xã hội năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.H
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp còn được giao làm đầu mối, phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Trong năm 2018, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động triển khai tới các cấp công đoàn trong hệ thống, phối hợp với các tổ chức tín dụng để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa với số tiền 7,3 tỷ đồng. Hưởng ứng Chương trình “Chung tay vì người nghèo năm 2018” theo phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền 15 tỷ đồng trong đó Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng với số tiền 3,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ, giúp đỡ cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 02 huyện: Yên Lập, Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ có chỗ ở mới; Bàn giao trang thiết bị, đồ dùng học tập tại Lễ Khánh thành Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; hỗ trợ xây dựng mở rộng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; hỗ trợ xây dựng điểm trường bản Piệng, huyện Mường La, tình Sơn La; ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa; hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện nhà tình nghĩa cho cho hộ chính sách nghèo tại xã A Tinh, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam; hỗ trợ kinh phí xây dựng 05 căn nhà cho các gia đình chính sách có công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; hỗ trợ trang thiết bị tặng Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ….

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Đồng chí Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức triển khai và phối với một số Ngân hàng Thương mại trong hệ thống ngành Ngân hàng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thực hiện công tác An sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với các 2000 hộ gia đình nghèo, hộ các hộ gia đình chính sách thuộc 10 xã trên địa bàn tỉnh Sơn La; tặng quà đối với Đồn Biên phòng Chiềng Tương và tặng 355 áo ấm cho các học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nà Ớt với tổng số tiền trên 15,3 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân, tương ái”; kết hợp với tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... cũng như các chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng về công tác An sinh - xã hội; mỗi tổ chức, cá nhân trong ngành Ngân hàng phấn đấu trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền và thực hiện công tác An sinh - xã hội, từ đó kêu gọi sự tham gia ủng hộ của  đoàn viên, người lao động trong ngành Ngân hàng đối với hoạt động An sinh - xã hội công đoàn năm 2019.

Ngoài ra, Các cấp Công đoàn ngành Ngân hàng cần tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng các Quỹ trong hệ thống, đơn vị, đảm bảo đúng đối tượng, tiết kiệm, phát huy hiệu quả cao nhất đối với công tác An sinh - xã hội. Cùng với đó, phát huy tính tích cực, chủ động của tổ chức công đoàn trong việc phát động và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác An sinh - xã hội, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Ngân hàng có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với người có công…

Đặc biệt chú trọng, quan tâm đối với Công nhân viên chức lao động trong Ngành đã, đang làm việc bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động đối với các Quỹ An sinh - xã hội; đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, Công nhân viên chức lao động.

N.H
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động của ban nữ công

Thanh Thủy |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình trọng tâm công tác nữ công năm 2019 đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống. Các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, lao động nữ…

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh LĐ, phòng chống cháy nổ

Triệu Trà |

Ngày 26.5, tại Hà Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) và Ngày môi trường Thế giới trong công nhân viên chức lao động ngành ngân hàng.

Công đoàn là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động

Hà Nguyên thực hiện |

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng luôn đạt kết quả tốt, là nguồn động lực để hoàn thành nhiệm vụ của Ngành.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động của ban nữ công

Thanh Thủy |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã đẩy mạnh xây dựng và triển khai chương trình trọng tâm công tác nữ công năm 2019 đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống. Các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, lao động nữ…

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh LĐ, phòng chống cháy nổ

Triệu Trà |

Ngày 26.5, tại Hà Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) và Ngày môi trường Thế giới trong công nhân viên chức lao động ngành ngân hàng.

Công đoàn là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động

Hà Nguyên thực hiện |

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng luôn đạt kết quả tốt, là nguồn động lực để hoàn thành nhiệm vụ của Ngành.