Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho 21 tập thể và 27 cá nhân

Hà Anh |

Ngày 8.12, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

Bà Lê Thị Quyên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) CĐNHVN cho biết, 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/ NQ - TLĐ của Tổng LĐLĐVN, công tác kiểm tra giám sát của các cấp công đoàn đã được quan tâm chú trọng, chất lượng và số lượng các cuộc kiểm tra được nâng cao. Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2020, UBKT Công đoàn các cấp đã thực hiện 6.348 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó UBKT Công đoàn NHNN 116 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 525 cuộc, CĐCS 5.707 cuộc. Kết quả kiểm tra cho thấy, sau đại hội, UBKT công đoàn các cấp đã được kiện toàn, củng cố, triển khai nhiệm vụ bài bản, nền nếp, chấp hành các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐNH
Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐNH
UBKT Công đoàn các cấp cũng đã thực hiện 3.689 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp, trong đó Công đoàn NHVN 4 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 52 cuộc, CĐCS 3.633 cuộc. Qua kiểm tra đồng cấp cho thấy các đơn vị quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đều thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN và Công đoàn NHVN…

Trong 5 năm vừa qua tổng số cuộc kiểm tra cấp dưới là 3.414 cuộc, trong đó Công đoàn NHVN 118 cuộc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 406 cuộc, CĐCS 2.890 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, 100% CĐCS đều thực hiện trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định; chấp hành tốt các quy định của Tổng LĐLĐVN về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS, các khoản chi công khai, minh bạch, đúng đối tượng và nội dung chi thường xuyên cập nhật các chế độ chính sách mới của nhà nước, Tổng LĐLĐVN và hướng dẫn của công đoàn cấp trên để sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế quản lý tài chính, tài sản công tại đơn vị; xây dựng và ban hành các quy chế, Quy định về công tác tài chính; phần lớn các CĐCS đã triển khai phần mềm kế toán công đoàn; chứng từ kế toán cơ bản được đảm bảo theo chế độ, định mức quy định; việc quản lý và sử dụng các Quỹ xã hội từ thiện cơ bản đúng mục đích theo quy chế quản lý và sử dụng căn cứ văn bản chỉ đạo của Công đoàn NHVN; giảm các khoản chi hành chính, ưu tiên chi cho hoạt động phong trào, công tác chăm lo, bảo vệ, thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn các cấp đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt việc tổ chức tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và các tổ chức, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng.

Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐNH
Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: CĐNH

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN đánh giá: "Nghị quyết 06b/NQ - TLĐ sau 5 năm triển khai thực hiện đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; hoạt động mang tính hệ thống, triển khai nhiệm vụ bài bản, nề nếp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát công đoàn được nâng cao; nội dung kiểm tra, giám sát có tính trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và hệ thống Công đoàn ngành Ngân hàng ngày càng vững mạnh".

Cũng tại Hội nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 21 tập thể và 27 cá nhân có thành tích suất sắc trong hoạt động của UBKT các cấp.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bình đẳng giới và “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” là bệ phóng

Hải Anh - Trần Kiều |

Các ông bà: Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... tới dự Hội nghị tổng kết 5 năm kế hoạch Hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” diễn ra chiều 28.11, tại Hà Nội.

Công đoàn Ngân hàng VN hỗ trợ các cháu mồ côi cả cha mẹ trong vụ sạt lở núi

Liên Trà |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa có quyết định hỗ trợ 350 triệu đồng cho các cháu mồ côi cả cha mẹ trong vụ sạt lở núi do ảnh hưởng cơn bão số 9 tại thôn I, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Công đoàn cùng ngân hàng ký thỏa thuận hợp tác ưu đãi đoàn viên

Trần Ngọc Duy |

Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng Ninh và Chi nhánh Agribank tại Quảng Ninh chiều ngày 9.11 đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ đoàn viên.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bình đẳng giới và “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” là bệ phóng

Hải Anh - Trần Kiều |

Các ông bà: Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... tới dự Hội nghị tổng kết 5 năm kế hoạch Hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” diễn ra chiều 28.11, tại Hà Nội.

Công đoàn Ngân hàng VN hỗ trợ các cháu mồ côi cả cha mẹ trong vụ sạt lở núi

Liên Trà |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa có quyết định hỗ trợ 350 triệu đồng cho các cháu mồ côi cả cha mẹ trong vụ sạt lở núi do ảnh hưởng cơn bão số 9 tại thôn I, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Công đoàn cùng ngân hàng ký thỏa thuận hợp tác ưu đãi đoàn viên

Trần Ngọc Duy |

Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng Ninh và Chi nhánh Agribank tại Quảng Ninh chiều ngày 9.11 đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ đoàn viên.