Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nâng cao năng lực đối thoại

Kiều Vũ |

Ngày 22.12, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật tới dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn Ngân hàng Việt Nam năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; thực hiện công tác kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VI…

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2020 là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 27 năm ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào người tốt việc tốt, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng.

Đặc biệt trong tháng 11.2020 vừa qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với các Vụ, Cục chức năng Ngân hàng Nhà nước tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ XVIII và Hội nghị Tổng kết 5 năm kế hoạch hành động vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ và phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” được các cấp, các ngành đánh giá cao, qua đó đã tạo được không khí thi đua mạnh mẽ trong toàn ngành...

Đối với công tác năm 2021 - năm diễn ra kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng, năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chú trọng quan tâm chăm lo hơn nữa quyền lợi của đoàn viên, người lao động như chăm lo, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; đảm bảo về thời gian lao động, thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt là đối với lao động nữ.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động phong trào thiết thực, có ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.

Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, nhất là năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo chủ đề năm 2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn đối với các cấp công đoàn trong hệ thống…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh, hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp cần đặt ra những định hướng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Trong đó cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các đơn vị trong toàn ngành đề cao công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát triển đơn vị học tập năm 2020

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp Hội Khuyến học quận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận năm 2020”.

Trao “Cặp lá yêu thương” khu vực Hà Nội

Thế Hải |

Ngày 21.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức trao “Cặp lá yêu thương” cho 11 cháu là con công nhân lao động đường sắt khu vực Hà Nội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho 21 tập thể và 27 cá nhân

Hà Anh |

Ngày 8.12, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Phát triển đơn vị học tập năm 2020

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp Hội Khuyến học quận tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát triển đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận năm 2020”.

Trao “Cặp lá yêu thương” khu vực Hà Nội

Thế Hải |

Ngày 21.12, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức trao “Cặp lá yêu thương” cho 11 cháu là con công nhân lao động đường sắt khu vực Hà Nội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng bằng khen cho 21 tập thể và 27 cá nhân

Hà Anh |

Ngày 8.12, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.