CĐ Ngân hàng VN nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về văn hóa nghề nghiệp

Hà Anh |

HÀ NỘI - Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) vừa tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn tại các tổ chức tín dụng thuộc Công đoàn NHVN”.

Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng thực hiện văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên công đoàn tại 21 tổ chức tín dụng trong ngành ngân hàng và đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao văn hóa nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị với các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính cấp thiết, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, phương pháp nghiên cứu và những kết quả đạt được; các giải pháp đưa ra cũng có tính khả thi cao, có thể áp dụng vào thực tiễn, làm tài liệu cho các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai trong hoạt động công đoàn về xây dựng, nâng cao văn hóa nghề nghiệp.

PGS.TS. Mai Thanh Quế, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng - Ủy viên Hội đồng đề nghị đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Học viện Ngân hàng và các trường đào tạo trong ngành để học tập, nghiên cứu về văn hóa nghề ngân hàng.

Qua các ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu thống nhất nghiệm thu chính thức đề tài, Nhóm nghiên cứu sẽ chỉnh sửa một số nội dung theo yêu cầu của Hội đồng để hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu khoa học của Công đoàn NHVN là một trong những nội dung chính nhằm triển khai, thực hiện Nghị quyết 04C/NQ-BCH ngày 30.9.2019 của Ban Chấp hành Công đoàn NHVN khóa VI về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”.

Đây cũng là hoạt động nghiên cứu khoa học của Công đoàn NHVN theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18.9.2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do bà Phạm Thị Liên, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn NHVN làm Chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu gồm 7 thành viên tại các Ban cơ quan Công đoàn NHVN, được triển khai từ tháng 8.2020.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Phấn đấu đến năm 2030 đạt 250.000 nghìn đoàn viên công đoàn

Việt Lâm |

Thái Nguyên - Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng máy tính cho học sinh tiểu học

Trung Hiếu |

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ trao hỗ trợ máy vi tính cho Trường Tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và Trường Tiểu học Tứ Xã 1 (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao).

Công đoàn Ngân hàng tổ chức thi ảnh “Gia đình – Điểm tựa yêu thương”

Hà Anh |

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2021), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh “Gia đình – Điểm tựa yêu thương” trên mạng xã hội Facebook dành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Nguyên: Phấn đấu đến năm 2030 đạt 250.000 nghìn đoàn viên công đoàn

Việt Lâm |

Thái Nguyên - Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn sẽ tập trung thực hiện là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng máy tính cho học sinh tiểu học

Trung Hiếu |

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ trao hỗ trợ máy vi tính cho Trường Tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) và Trường Tiểu học Tứ Xã 1 (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao).

Công đoàn Ngân hàng tổ chức thi ảnh “Gia đình – Điểm tựa yêu thương”

Hà Anh |

Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2021), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh “Gia đình – Điểm tựa yêu thương” trên mạng xã hội Facebook dành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.