4.627 lượt đoàn viên trả lại hơn 165 tỉ đồng tiền thừa cho khách

Thanh Thủy |

Đoàn công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam do Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú làm trưởng đoàn đã tới làm việc cùng cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;  Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank; Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietinbank cùng lãnh đạo các phòng ban Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, lãnh đạo các phòng ban Vietinbank…

hó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn  Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.T
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: T.T

Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietinbank Nguyễn Đình Vinh chia sẻ, Công đoàn Vietinbank đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng phong trào thi đua ngày càng phát triển và có sức lan tỏa, góp thêm nhiều bông hoa đẹp cho vườn hoa "Người tốt, việc tốt” của toàn ngành Ngân hàng.

Tại Vietinbank, ngày càng có thêm nhiều gương sáng trả lại tiền thừa (khách nộp thừa tiền cho ngân hàng) cho khách hàng với số món và số tiền rất lớn, trong đó có nhiều cán bộ kiểm ngân, giao dịch viên có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn giữ đạo đức nghề nghiệp. Mỗi năm các giao dịch viên, kiêm ngân Vietinbank đã trả lại khách hàng hàng chục nghìn món tiền thừa với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng điều đó đã góp phần làm đẹp Văn hóa doanh nghiệp Vietinbank với khách hàng.

Tính riêng từ năm 2017-2019, đã có 4.627 lượt đoàn viên trả lại tiền thừa cho khách hàng 51.320 món tiền thừa với tổng số tiền là: 165 tỉ 357 triệu đồng, 21.800 USD và 500 EUR; nhiều đoàn viên lao động được Ban Lãnh đạo Vietinbank khen thưởng do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác trả lại tiền thừa cho khách hàng.

Điển hình là đồng chí Trần Thị Tuyết Linh, Giao dịch viên, Chi nhánh Chợ Lớn (TPHCM), đã trả lại 17 món tiền thừa với tổng số tiền là hơn 5 tỉ đồng, trong đó có 1 món tiền thừa là 3 tỉ 560 triệu đồng; đồng chí Lý Thị Thu Oanh, Kiểm ngân, Chi nhánh Cà Mau đã trả lại 226 món tiền thừa với tổng số tiền là 2 tỉ 117 triệu đồng, trong đó có một món tiền thừa là 1 tỉ 100 triệu đồng… Đặc biệt, trong số gương trả tiền thừa cho khách hàng có đồng chí Phan Thanh Vân cán bộ kiêm ngân Chi nhánh Cà Mau, hơn 30 năm làm công việc kiểm ngân, đồng chí đã trả lại khách hàng gần 7.000 món tiền thừa, với số tiền trên 23 tỉ đồng...

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ và Ngành Ngân hàng giao, Vietinbank luôn là đơn vị tiên phong dẫn đầu cả nước về thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

Đến nay, Vietinbank đã xây dựng trên 40.458 ngôi nhà ở cho người nghèo; xây dụng 972 công trình cầu, đường giao thông nông thôn; 19 công trình nước sạch và bề nước ngọt, tài trợ 3.158 con trâu, bò cho các hộ nông dân nghèo; xây dựng 82 công trình nhà văn hoá sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh thiên tai tại các tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú nhấn mạnh: Công đoàn Vietinbank thời gian qua có nhiều hoạt động hiệu quả, tích cực trong phong trào chung của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; các phong trào thi đua lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt đã đóng góp lớn vào hiệu quả quản trị, kinh doanh của đơn vị, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cán bộ ngân hàng Vietibank…

Đồng chí Đào Minh Tú đề nghị cấp ủy đảng chỉ đạo lãnh đạo chuyên môn phối hợp tốt với công đoàn trong việc triển khai, thực hiện tốt các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và đề nghị lãnh đạo chuyên môn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian, nguồn lực cho tổ chức công đoàn hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò của mình; đảm bảo quyền lợi, chính sách đãi ngộ phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đối với đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách yên tâm gắn bó, nỗ lực, tâm huyết với nhiệm vụ đơn vị giao.

Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu của  Vietinbank. Ảnh: T.T
Lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu của Vietinbank. Ảnh: T.T

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, yêu cầu Công đoàn Vietinbank cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tổ chức các hoạt động có tính chiều sâu, các hoạt động phong trào phải thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kịp thời triển khai thực hiện những chỉ đạo, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đến các cấp công đoàn trong hệ thống phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị…

Thanh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Ngày 7.2.2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động  phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong hệ thống.

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng quà các hộ nghèo

Trà Triệu |

Mới đây, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tới thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Công đoàn Ngân hàng VN bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 2.400 cán bộ

Trần Dịu |

Ngày 29.10, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Công đoàn năm 2019. Đây là Hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ Công đoàn lần đầu tiên được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức với quy mô toàn quốc.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Ngày 7.2.2020, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động  phong trào thi đua tới các cấp công đoàn trong hệ thống.

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng quà các hộ nghèo

Trà Triệu |

Mới đây, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tới thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh.

Công đoàn Ngân hàng VN bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 2.400 cán bộ

Trần Dịu |

Ngày 29.10, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Công đoàn năm 2019. Đây là Hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ Công đoàn lần đầu tiên được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức với quy mô toàn quốc.