Tổ chức cuộc thi về sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho đoàn viên

Đỗ Phương |

Triển khai thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc thi về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho đoàn viên, người lao động.

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng sức cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đem lại lợi ích thiết thực cho đơn vị.

Theo đó, phần thi thứ nhất được tổ chức trên trang Fanpage của Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Các công đoàn trên cơ sở, công đoàn cơ sở thực hiện quay clip truyền thông về phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại đơn vị, tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến.

Công đoàn trên cơ sở, công đoàn cơ sở gửi clip về địa chỉ email của Công đoàn Tổng Công ty trước 16h00 ngày 19.5.2021 có độ dài tối thiểu 2 phút, tối đa 7 phút. Ban Tổ chức sẽ kiểm duyệt trước và đăng tải lên Fanpage Công đoàn Tổng Công ty theo thứ tự thời gian của các clip gửi về địa chỉ email. Video gửi trước sẽ được ưu tiên đăng trước nếu không có trục trặc về kỹ thuật.

Sau khi clip được đăng tải trên Fanpage, công đoàn trên cơ sở, công đoàn cơ sở sẽ kêu gọi lượt thích, chia sẻ bình chọn clip dự thi của đơn vị mình. Thời gian dừng thống kê lượt thích và chia sẻ tính đến 16h00 ngày 31.5.2021.

Phần thi thứ 2: Thuyết trình (trực tiếp), tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Thuyết trình (trực tiếp) về sáng kiến dự thi của đơn vị mình với Ban giám khảo. Ban giám khảo đặt câu hỏi và đề nghị người thuyết trình trả lời để làm rõ hơn về sáng kiến (nếu có). Khuyến khích sử dụng hình ảnh thực tế hoặc clip để chứng minh thực tiễn áp dụng sáng kiến dự thi tại đơn vị. Thời gian thuyết trình mỗi sáng kiến không quá 10 phút/ sáng kiến.

Đối tượng dự thi là các công đoàn trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty và các tập thể, cá nhân (đoàn viên, người lao động) thuộc các cơ quan, đơn vị trong Tổng Công ty có sáng kiến được áp dụng tại đơn vị hoặc Tổng Công ty từ năm 2020 đến nay và các giải pháp, sáng kiến sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam yêu cầu mỗi công đoàn trên cơ sở, công đoàn cơ sở có ít nhất 1 sáng kiến dự thi.

Sáng kiến dự thi không trùng với ý tưởng, sáng kiến của tác giả khác đã được công bố. Tại bất cứ thời điểm nào, nếu sáng kiến dự thi bị chứng minh là vi phạm bản quyền thì sáng kiến đó sẽ mất quyền tham gia dự thi, thu hồi giải thưởng (nếu có). Tập thể, cá nhân dự thi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thực của sáng kiến.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, người lao động tại cơ sở

Hà Anh |

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thi đua, hướng tới các mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn cả nước, trong đó, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một hoạt động trọng tâm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886-1.5.2021).

Cùng DN đổi mới phương án sản xuất, tạo việc làm cho đoàn viên

Thế Phương |

Dưới tác động của dịch COVID-19, dự báo năm 2021 vẫn có tới 30% người lao động phải nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động. Trước tình hình trên, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn nhằm đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động

Phương Hạnh |

Chiều 24.3, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 Đại hội CĐVN lần thứ 12, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng không lần thứ V và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khơi dậy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, người lao động tại cơ sở

Hà Anh |

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thi đua, hướng tới các mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn cả nước, trong đó, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một hoạt động trọng tâm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886-1.5.2021).

Cùng DN đổi mới phương án sản xuất, tạo việc làm cho đoàn viên

Thế Phương |

Dưới tác động của dịch COVID-19, dự báo năm 2021 vẫn có tới 30% người lao động phải nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động. Trước tình hình trên, các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn nhằm đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và người lao động

Phương Hạnh |

Chiều 24.3, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 Đại hội CĐVN lần thứ 12, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng không lần thứ V và triển khai nhiệm vụ năm 2021.