Hơn 27.500 lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm

Minh Phương |

Trước thực trạng hàng chục nghìn lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty đã ủng hộ 4,006 tỉ đồng.

Từ tháng 3 - 7.2020, toàn Tổng Công ty có 27.583 lượt người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Chưa kể số cán bộ cấp Ban trở lên đi làm tự nguyện không hưởng lương và cán bộ cấp phòng đi làm tự nguyện hưởng lương tối thiểu vùng.

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không có thu nhập, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã thành lập Quỹ Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Quỹ COVID-19).

Đến nay, Quỹ COVID-19 đã thu được 12,2 tỉ đồng, đồng hành cùng Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động, cắt giảm chi tiêu và dành 2 tỉ đồng để hỗ trợ cho người lao động như Quỹ COVID-19.

Căn cứ quy định của Quỹ COVID-19 và báo cáo của các Công đoàn cơ sở (CĐCS), tại chương trình “Chung tay vì NLĐ vượt qua đại dịch COVID-19”, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã hỗ trợ đợt 1 (giai đoạn từ tháng 3.2020 đến tháng 7.2020) cho 4.006 lượt người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không có thu nhập.

Mức hỗ trợ cho mỗi người lao động là 1 triệu đồng/1 người/1 tháng. Tổng số tiền hỗ trợ là 4,006 tỉ đồng (trong đó 1 tỉ đồng từ kinh phí Công đoàn Tổng Công ty và 3,006 tỉ đồng từ Quỹ COVID-19) đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người lao động trong thời gian tới (nếu có).

Danh sách người lao động ở các CĐCS được hỗ trợ đợt 1 gồm: CĐCS Đoàn tiếp viên: 1,656 tỉ đồng; CĐCS MASCO: 1,334 tỉ đồng; CĐCS PA: 836 triệu đồng; CĐCS NCS: 133 triệu đồng; CĐCS VACS: 38 triệu đồng; CĐCS SABRE-VN: 9 triệu đồng.

Ngoài hoạt động trên, từ đầu năm 2020 thông qua Quỹ Tình thương Tổng Công ty, Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai hỗ trợ 328 lượt người lao động bị nhiễm, bị cách ly tập trung do ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền 1,044 tỉ đồng đồng.

Bên cạnh đó, CĐ trợ cấp cho 189 người lao động, thân nhân người lao động với số tiền 2,352 tỉ đồng. Các Công đoàn trực tiếp trên cơ sở, CĐCS chủ động với nguồn quỹ đã thăm hỏi, tặng quà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 bằng hiện vật, bằng tiền giá trị hàng tỉ đồng.

Ông Tạ Thiên Long cho hay: "Sự hỗ trợ này tuy không lớn về mặt vật chất đến với những người lao động bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch COVID-19 trong tổng số hơn 22.000 lao động của toàn Tổng Công ty nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng Công ty, của Công đoàn Tổng Công ty đối với người lao động".

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà hỗ trợ người lao động phải ngưng việc

Thanh Liêm |

Công đoàn Cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) tiếp tục tổ chức tặng quà hỗ trợ cho người lao động phải ngưng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

Từ ngày 30.3, mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM

ĐẶNG TIẾN - CAO NGUYÊN |

Bộ Giao thông vận tải vừa công văn yêu cầu mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác với tần suất một chuyến/ngày đến Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh đồng thời dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến TP. Hồ Chí Minh.

Lao động ở ngành nào sẽ bị mất việc làm nếu dịch COVID-19 kéo dài?

ANH THƯ |

Khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, số lượng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt với khoảng trên 15% trong tổng số doanh nghiệp.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tặng quà hỗ trợ người lao động phải ngưng việc

Thanh Liêm |

Công đoàn Cơ sở và Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) tiếp tục tổ chức tặng quà hỗ trợ cho người lao động phải ngưng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2.

Từ ngày 30.3, mỗi hãng hàng không chỉ được bay 1 chuyến chặng Hà Nội-TP.HCM

ĐẶNG TIẾN - CAO NGUYÊN |

Bộ Giao thông vận tải vừa công văn yêu cầu mỗi hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác với tần suất một chuyến/ngày đến Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh đồng thời dừng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến TP. Hồ Chí Minh.

Lao động ở ngành nào sẽ bị mất việc làm nếu dịch COVID-19 kéo dài?

ANH THƯ |

Khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, số lượng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt với khoảng trên 15% trong tổng số doanh nghiệp.