Hội Nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không quý IV

Minh Phương |

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quý IV năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty lần thứ 15.

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua với sự nhất trí cao của Ban Thường vụ về các nội dung: Kết quả hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2020; kết luận kiểm toán nhà nước đối với Công đoàn Tổng Công ty, một số Công đoàn trực tiếp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở năm tài chính 2019,...

Ông Đặng Ngọc Hoà - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT TCT HKVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Công đoàn TCTy Hàng không

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đặng Ngọc Hòa đã biểu dương, ghi nhận kết quả hoạt động Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ V (2018-2023); đồng thời đánh giá cao tinh thần của tập thể người lao động, đặc biệt là trong thời gian rất khó khăn của dịch COVID-19 vừa qua.

Ông Đặng Ngọc Hoà cũng yêu cầu tổ chức công đoàn phải luôn phải song hành cùng Tổng Công ty trong mọi hoạt động và chăm lo cho người lao động, gia đình người lao động, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu tổ chức công đoàn các cấp thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cụ thể, sau Hội nghị, Ban Thường vụ cần khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo và Ban Thường vụ đã thống nhất thông qua tại Hội nghị này.

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn: xây dựng chính sách đối với người lao động theo hướng hoạch định lâu dài, hướng về người lao động một cách cụ thể, công bằng, minh bạch, phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng để người lao động yên tâm và yêu mến Tổng Công ty, giữ được lao động chất lượng cao, động viên người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ.

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lê Hồng Hà chia sẻ, thời gian tới đây, Tổng Công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn, việc làm và đời sống của người lao động vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng rất lớn.

Công đoàn các cấp cần tiếp tục phối hợp với chuyên môn động viên người lao động, triển khai, kiểm tra thực hiện các chính sách nhân sự, tiền lương của Tổng Công ty đến người lao động minh bạch, công bằng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CĐ TCty Hàng không VN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CĐ TCty Hàng không VN

Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Tổng Công ty sớm phối hợp với các cơ quan của Đảng, chuyên môn xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng - Chính quyền - Công đoàn để phối hợp các hoạt động giữa các tổ chức trong Tổng Công ty được nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Tạ Thiên Long tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty để triển khai các chương trình hành động cụ thể của Công đoàn Tổng Công ty trong thời gian tới,...

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

LTS: Kinh phí Công đoàn (CĐ) là một trong hai nguồn chính hình thành nên tài chính CĐ gồm: Kinh phí CĐ do doanh nghiệp (DN) đóng bằng 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ) và đoàn phí do đoàn viên CĐ đóng góp. Kinh phí CĐ được thu ở những DN có Công đoàn cơ sở (CĐCS) và DN không có CĐCS theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật CĐ 2012. Thực tế từ nhiều năm qua, nguồn kinh phí CĐ được thu chủ yếu là dành để chăm lo cho đời sống của đoàn viên CĐ và NLĐ cũng như tổ chức hoạt động phong trào. Không chỉ trong những lúc bình thường mà trong những lúc khó khăn, nguồn kinh phí CĐ càng phát huy tác dụng mạnh mẽ cho mục đích trên.

Để bạn đọc có cái nhìn khách quan, toàn diện về việc hình thành, sử dụng Kinh phí CĐ, Báo Lao Động xin giới thiệu loạt bài viết: Kinh phí CĐ chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, khởi đăng bắt đầu từ hôm nay (5.10).

Hơn 27.500 lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm

Minh Phương |

Trước thực trạng hàng chục nghìn lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty đã ủng hộ 4,006 tỉ đồng.

Xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành Hàng không bị ảnh hưởng sớm nhất, nghiệm trọng hơn cả. Để đồng hành cùng người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương; đồng thời tham gia phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, NLĐ thuộc CĐ TCty.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

LTS: Kinh phí Công đoàn (CĐ) là một trong hai nguồn chính hình thành nên tài chính CĐ gồm: Kinh phí CĐ do doanh nghiệp (DN) đóng bằng 2% quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (NLĐ) và đoàn phí do đoàn viên CĐ đóng góp. Kinh phí CĐ được thu ở những DN có Công đoàn cơ sở (CĐCS) và DN không có CĐCS theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật CĐ 2012. Thực tế từ nhiều năm qua, nguồn kinh phí CĐ được thu chủ yếu là dành để chăm lo cho đời sống của đoàn viên CĐ và NLĐ cũng như tổ chức hoạt động phong trào. Không chỉ trong những lúc bình thường mà trong những lúc khó khăn, nguồn kinh phí CĐ càng phát huy tác dụng mạnh mẽ cho mục đích trên.

Để bạn đọc có cái nhìn khách quan, toàn diện về việc hình thành, sử dụng Kinh phí CĐ, Báo Lao Động xin giới thiệu loạt bài viết: Kinh phí CĐ chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, khởi đăng bắt đầu từ hôm nay (5.10).

Hơn 27.500 lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm

Minh Phương |

Trước thực trạng hàng chục nghìn lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty đã ủng hộ 4,006 tỉ đồng.

Xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương

Đỗ Phương |

Dịch COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành Hàng không bị ảnh hưởng sớm nhất, nghiệm trọng hơn cả. Để đồng hành cùng người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã xây dựng các chính sách về nhân lực, tiền lương; đồng thời tham gia phòng, chống dịch cho cán bộ, nhân viên, NLĐ thuộc CĐ TCty.