Hội nghị Ban Chấp hành CĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khoá V

Đ.Phương |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và Kế hoạch công tác Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam năm 2020, vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty lần thứ VIII, khóa V nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức tại Trụ sở Công đoàn Tổng Công ty.

Đồng chí Tạ Thiên Long - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã xem xét các nội dung sau: sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028; phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019; tình hình thực hiện điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công đoàn Tổng Công ty, các Cụm Thi đua, các công đoàn trực thuộc; kế hoạch tổ chức Hội thao Công nhân viên chức lao động và Giải VNA League 2020.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, thể hiện sự nhất trí với Dự thảo Báo cáo do Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty trình Ban Chấp hành. Các ý kiến nhất trí với đánh giá của Ban thường vụ về kết quả hoạt động Công đoàn Tổng Công ty 6 tháng đầu năm. Báo cáo đã nhấn mạnh, làm rõ những kết quả hoạt động trong điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như giai đoạn 6 tháng đầu năm vừa qua.

Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cơ sở luôn đồng hành; luôn chủ động tham mưu đề suất với Lãnh đạo Tổng Công ty, đơn vị và hướng dẫn người lao động thực hiện các chính sách nhân lực, chính sách tiền lương, chính sách thăm hỏi, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Công đoàn Tổng Công ty đã linh hoạt, nhạy bén tổ chức các hoạt động mới phù hợp với diễn biến dịch bệnh như:

- Hội thi Tìm kiếm tài năng VNA 2020 trên FB.

- Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi 2020 trực tuyến.

Các cuộc thi này thu hút đông đảo người lao động tham gia và tạo sân chơi mới, khí thế mới: Tiết kiệm chi phí nhưng hiệu quả tốt.

Công đoàn Tổng Công ty là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Công đoàn Việt Nam in, phát thẻ cho 12.340/21.596 đoàn viên (58%).

Hội nghị cũng thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 gồm:

- Tuyên truyền, động viên người lao động nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cao nhất.

- Tập trung chăm lo người lao động, đặc biệt người lao động bị cách ly tập trung, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Tổ chức các hoạt động bề nổi: Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động đông người như tổ chức Hội thao, Giải bóng đá VNA League, các Câu lạc bộ thể thao, Cuộc thi VNA Spirit 2020 nhằn tạo sân chơi cho người lao động.

Các hoạt động trên cũng là dịp để chào mừng Hội nghị người lao động, Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội đảng bộ Tổng Công ty thời gian tới.

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn nhận trợ cấp bao nhiêu?

M.Phương |

Từ 1.7, do chưa tăng lương cơ sở do vậy mức trợ cấp, chế độ với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn vẫn giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng.

CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông cho cán bộ công đoàn

Đ.Phương |

Nhằm cụ thể hoá chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) về đẩy mạnh truyền thông công đoàn giai đoạn 2018-2023, vừa qua, công đoàn Tổng Công ty Hàng không VN đã tổ chức Tập huấn truyền thông trên mạng xã hội và dựng phim truyền thông tại 2 khu vực Nam và Bắc.

CĐ Tổng Công ty Hàng không kêu gọi đoàn viên, người lao động hiến máu

Linh Nguyên |

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, ông Tạ Thiên Long – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – đã có thư ngỏ kêu gọi đoàn viên, người lao động Tổng Công ty hưởng ứng tham gia Chương trình hiến máu “Giọt hồng Vietnam Airlines” lần thứ tư.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn nhận trợ cấp bao nhiêu?

M.Phương |

Từ 1.7, do chưa tăng lương cơ sở do vậy mức trợ cấp, chế độ với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn vẫn giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng.

CĐ Tổng Công ty Hàng không tập huấn truyền thông cho cán bộ công đoàn

Đ.Phương |

Nhằm cụ thể hoá chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) về đẩy mạnh truyền thông công đoàn giai đoạn 2018-2023, vừa qua, công đoàn Tổng Công ty Hàng không VN đã tổ chức Tập huấn truyền thông trên mạng xã hội và dựng phim truyền thông tại 2 khu vực Nam và Bắc.

CĐ Tổng Công ty Hàng không kêu gọi đoàn viên, người lao động hiến máu

Linh Nguyên |

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, ông Tạ Thiên Long – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – đã có thư ngỏ kêu gọi đoàn viên, người lao động Tổng Công ty hưởng ứng tham gia Chương trình hiến máu “Giọt hồng Vietnam Airlines” lần thứ tư.