Công đoàn Hàng không tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Q.M |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022).

Trải qua 25 năm kể từ ngày thành lập, đến ngày 30.6.2022, tổng số đoàn viên công đoàn do Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quản lý là 21.436 đoàn viên, đang sinh hoạt tại 29 Công đoàn trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong thời gian qua, hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Công đoàn Tổng Công ty đã tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng mới, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; minh bạch, công khai để người lao động nắm rõ và giám sát quá trình thực hiện...

Trong những tháng đầu năm 2022 tính đến 30.6, Công đoàn Tổng Công ty và các Công đoàn trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, tiêu biểu như:

Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tặng quà bằng tiền và hiện vật cho 20.295 lượt người lao động với tổng số tiền 13,985 tỉ đồng. Trong đó 6,64 tỉ đồng trích từ Quỹ Phúc lợi và Quỹ khen thưởng của Tổng Công ty; 7,345 tỷ đồng trích từ nguồn kinh phí công đoàn và các nguồn khác của đơn vị.

Hỗ trợ 17 người lao động và thân nhân người lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 249 triệu đồng.

Hỗ trợ 109 người lao động phải điều trị cách ly do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 192,5 triệu đồng từ nguồn Quỹ Tình thương Tổng Công ty và Kinh phí công đoàn. Trợ cấp cho 268 trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với số tiền 419 triệu đồng từ nguồn Quỹ COVID-19.

Tại buổi lễ, ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty nhấn mạnh: "Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo, Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam qua các thời kỳ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Tổng Công ty luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò, chức năng của mình trong từng giai đoạn phát triển của Tổng Công ty".

Nhân Lễ mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022) và hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Tổng Công ty (4.9.1997 - 4.9.2022), ông Đào Mạnh Kiên mong muốn trong thời gian tới, hoạt động công đoàn tại Tổng Công ty tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ;

Cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn, nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn, luôn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động, tất cả vì doanh nghiệp, vì người lao động.

Q.M
TIN LIÊN QUAN

"Vườn trường xanh-sạch-đẹp" chào mừng 93 năm Công đoàn Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 28.7, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ huyện An Minh tổ chức lễ công nhận và gắn biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua của các thành viên trong cụm I.

Dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 93 năm Công đoàn Việt Nam

Cẩm Tú |

An Giang - Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 28.7, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức đoàn viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Hàng không thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam

Minh Phương |

Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, hoạt động này đã được thực hiện gần 30 năm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Man United vượt mặt Man City, lên top 2 Premier League

Chi Trần |

Chiến thắng quan trọng trước Leeds giúp Man United tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Premier League.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong cuộc sống, khó có ai dám khẳng định rằng mình không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng: làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy. Quả thực không hề dễ một chút nào bởi đó là cảm xúc là tình cảm chứ không phải là lý trí hay sự toan tính...

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

"Vườn trường xanh-sạch-đẹp" chào mừng 93 năm Công đoàn Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 28.7, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và LĐLĐ huyện An Minh tổ chức lễ công nhận và gắn biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua của các thành viên trong cụm I.

Dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 93 năm Công đoàn Việt Nam

Cẩm Tú |

An Giang - Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 28.7, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức đoàn viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn Hàng không thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam

Minh Phương |

Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, hoạt động này đã được thực hiện gần 30 năm.