Công đoàn Hàng không thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng

Minh Phương |

Đã thành nét đẹp truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng lại được triển khai tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Vừa qua, đoàn công tác của Tổng Công ty Hàng không do ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Thăng Bình và huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam.

Ông Đào Mạnh Kiên cho biết: "Có lẽ, không ở đâu trên thế giới này, khái niệm Mẹ Tổ quốc lại đúng như ở Việt Nam. Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đọng lại.

Sự cống hiến, hy sinh vĩ đại của các Mẹ trở thành biểu tượng cao quý của thời đại và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đã được Đảng và Nhà nước tôn vinh danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Là doanh nghiệp trưởng thành từ môi trường quân đội, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng Công ty luôn nhận thức được sự hy sinh, mất mát vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng".

Đoàn đến tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thắm tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và mẹ Nguyễn Thị Nghĩa tại Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, dù đã 100 tuổi nhưng mẹ vẫn minh mẫn, vui vẻ khi “các con” đến thăm. (Ảnh: CNMT
Đoàn đến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thắm tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Ảnh: Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Theo đó, Tổng Công ty Hàng không cùng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên đã nhận phụng dưỡng hàng trăm Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền của đất nước. Riêng tại tỉnh Quảng Nam, năm 1995, Tổng Công ty Hàng không đã nhận phụng dưỡng 50 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn, Tổng Công ty quyết định nhận phụng dưỡng thêm 23 Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Thăng Bình. Đến nay, 55 Mẹ đã về cõi vĩnh hằng, chỉ còn lại 18 Mẹ.

Đoàn đến tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa tại Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.
Đoàn đến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa tại Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Ảnh: CĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Trong số trên 44.000 Mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước, tỉnh Quảng Nam có trên 14.000 Mẹ.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Dành 6 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động ngành Hàng không

Lê Hằng |

Đây là số tiền mà Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dự kiến chi cho các hoạt động chăm lo cho cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn Hàng không trích hơn 200 triệu hỗ trợ NLĐ mùa nắng nóng

Minh Phương |

Trong chuỗi hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn Vệ sinh lao động, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã tuyển dụng lao động trở lại. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng ít, không nhiều như các năm trước nên  người lao động tìm công việc và mức thu nhập như ý muốn khó hơn.

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp, người lao động lao đao vì thất nghiệp

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp nhưng nhiều người lao động lại rơi vào tình trạng lao đao khi không thể tìm cho mình một công việc có mức thu nhập ổn định, phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Dành 6 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động ngành Hàng không

Lê Hằng |

Đây là số tiền mà Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam dự kiến chi cho các hoạt động chăm lo cho cán bộ, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn Hàng không trích hơn 200 triệu hỗ trợ NLĐ mùa nắng nóng

Minh Phương |

Trong chuỗi hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn Vệ sinh lao động, đoàn công tác Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động trực tiếp làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.