Công đoàn Hàng không thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam

Minh Phương |

Chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, hoạt động này đã được thực hiện gần 30 năm.

Vừa qua, đoàn công tác của Tổng Công ty do ông Trần Văn Nhu - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi sức khỏe, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Bắc Trà My và huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam và Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty hưởng ứng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đoàn công tác thăm, tặng quà cho Mẹ Lê Thị Ngự - 98 tuổi, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Quyết định số 1224/QĐ-CTN, ngày 05/6/2014 của Chủ tịch nước.
Đoàn công tác thăm, tặng quà cho Mẹ Lê Thị Ngự - 98 tuổi, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng theo Quyết định số 1224/QĐ-CTN, ngày 5.6.2014 của Chủ tịch nước.

Đoàn công tác đã đến tri ân Mẹ Việt nam Anh hùng tại huyện Bắc Trà My và huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống, sinh hoạt thường ngày của các Mẹ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các Mẹ vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Riêng tại tỉnh Quảng Nam, từ năm 1995 đến nay, Tổng Công ty đã nhận phụng dưỡng 73 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đến thời điểm hiện tại, 55 Mẹ đã về cõi vĩnh hằng, chỉ còn lại 18 Mẹ. Cùng với mức phụng dưỡng cho mỗi Mẹ hàng tháng là 1 triệu đồng, Tổng Công ty còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ trong những dịp Lễ Tết, Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, ngày mừng thọ...

Nhân dịp này, đoàn đã trao đến mỗi Mẹ 2 triệu đồng tiền mặt (trích từ Quỹ Tình thương Tổng Công ty) và 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng (trích từ kinh phí công đoàn).

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thăng Bình, huyện Bắc Trà My và thay mặt Tổng Công ty trao tặng 30 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Thay mặt TCT, đoàn công tác trao tặng 30 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.
Thay mặt Tổng Công ty, đoàn công tác trao tặng 30 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam được thành lập từ năm 1976, tọa lạc tại khối phố An Bàng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, thực hiện nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng thường xuyên đối với trên 60 thương, bệnh binh nặng và người có công.

Hàng năm, Trung tâm cũng tổ chức thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe và tinh thần cho hơn 3.500 lượt người có công của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh, thành phía Nam...

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hàng không: Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Minh Phương |

6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Hàng không) đã có một số kết quả nhất định về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ).

Công đoàn Hàng không: Trợ cấp cho hơn 10.000 NLĐ ảnh hưởng bởi dịch

Minh Hương |

Tại Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2022 và trao giải cuộc thi “VNAer tự hào, cống hiến”, ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết - Công đoàn Tổng Công ty đã trình lãnh đạo Tổng Công ty trích Quỹ COVID-19 trợ cấp cho 10.535 lượt người lao động nghỉ không lương do dịch bệnh.

Công đoàn Hàng không: Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng

M.Phương |

Tại cuộc thi “VNAer tự hào, cống hiến” lần 2 do Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, có 64 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đăng ký dự thi. Trong đó, phần lớn sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn từ năm 2021 đến nay.

Khám xét trung tâm đăng kiểm 50-05V ở TPHCM

Anh Tú |

Trưa 13.2, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đang phong toả, khám xét một Trung tâm đăng kiểm trên đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TPHCM.

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.

Khi nào giá vé máy bay quốc tế trở nên phải chăng?

Song Minh |

Giá vé máy bay của nhiều hãng hàng không quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng tới 25% trong tương lai do chi phí nhân sự, tài nguyên cùng việc tập trung phát triển công nghệ bền vững.

Vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán có xu hướng tăng, thiếu chế tài xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, trải qua gần 30 năm hoạt động, thực tế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước có xu hướng gia tăng và mang tính đặc thù nhưng đến nay còn thiếu các quy định về chế tài cụ thể để bảo đảm thi hành, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. 

Cam sành miền Tây rớt giá ùn ùn về TPHCM chưa đến 10.000 đồng/kg

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện các nhà vườn miền Tây đang vào vụ cam sành nhưng giá bán ra chỉ từ 2.000-3.000 đồng/kg, nhưng thương lái không chịu mua. Tại các chợ, sạp hàng ở TPHCM lượng cam sành nhập về cũng tăng từ 4-5 lần, mức giá bán chưa đến 10.000 đồng/kg.

Công đoàn Hàng không: Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Minh Phương |

6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Công đoàn Hàng không) đã có một số kết quả nhất định về chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ).

Công đoàn Hàng không: Trợ cấp cho hơn 10.000 NLĐ ảnh hưởng bởi dịch

Minh Hương |

Tại Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2022 và trao giải cuộc thi “VNAer tự hào, cống hiến”, ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết - Công đoàn Tổng Công ty đã trình lãnh đạo Tổng Công ty trích Quỹ COVID-19 trợ cấp cho 10.535 lượt người lao động nghỉ không lương do dịch bệnh.

Công đoàn Hàng không: Nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng

M.Phương |

Tại cuộc thi “VNAer tự hào, cống hiến” lần 2 do Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, có 64 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đăng ký dự thi. Trong đó, phần lớn sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn từ năm 2021 đến nay.