Công đoàn Hàng không đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động

Minh Hương |

Ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - nhận định, Công đoàn Hàng không đã đồng hành cùng tổng công ty và người lao động vượt qua khó khăn tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng Công ty diễn ra ngày 27.12.

Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Ông Trần Thanh Hải (thứ 4 từ trái qua) trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Công đoàn Hàng không Việt Nam. Ảnh: Minh Hương.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải (thứ 4, từ trái qua) trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Công đoàn Hàng không Việt Nam. Ảnh: Minh Hương

Ông Đào Mạnh Kiên cho biết, với quyết tâm cùng Tổng Công ty và người lao động chiến thắng đại dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty đã tham gia góp ý kiến xây dựng các chính sách về lao động, tiền lương, chủ động phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Từ 2012 đến nay, Công đoàn Hàng không Việt Nam và các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với tổng số tiền 14,1 tỉ đồng.

Tham mưu lãnh đạo Tổng Công ty thành lập Quỹ COVID-19, trích Quỹ Tình thương, kinh phí công đoàn để hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 33,326 tỉ đồng; Tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết”...

Năm 2023, Công đoàn Hàng không Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và xây dựng chính sách nhân lực - tiền lương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động trong điều kiện cho phép của Tổng Công ty.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, từng lĩnh vực, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Đỗ Hồng Vân được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN
Bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN - trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2022. Ảnh: Minh Hương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã chúc mừng Công đoàn Hàng không Việt Nam được Đảng và Nhà nước ghi nhận nỗ lực, thành quả khi được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Ông Trần Thanh Hải cũng đề nghị Công đoàn Hàng không Việt Nam chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ, tổ chức thành công toàn diện Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty hàng không Việt Nam. Phấn đấu tổ chức đại hội lần này trở thành đại hội kỳ vọng của đoàn viên, NLĐ về đánh giá sâu sắc kết quả 5 năm, hoạch định bước phát triển mới trong 5 năm tới và lựa chọn đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm...

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách chuyên nghiệp, là điểm tựa cho cán bộ công đoàn cơ sở và đóng góp cơ bản cho chất lượng cụ thể hoá chỉ đạo về công đoàn. Theo ông Trần Thanh Hải, yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với tổ chức công đoàn là hình ảnh, thành quả đại diện cho NLĐ, tập thể NLĐ. Mỗi cấp công đoàn đều có trách nhiệm với yêu cầu này, nhưng khó khăn, gian khổ nhất là ở công đoàn cơ sở.

"Trước áp lực lớn, cán bộ chuyên trách công đoàn cần được quan tâm nâng cao năng lực chuyên sâu, am tường về tổ chức, sâu sát cơ sở và đoàn viên. Nhiệm vụ càng khó khăn, thành quả đạt được càng vinh quang, hy vọng điều này sẽ thôi thúc Công đoàn Hàng không Việt Nam sẽ phát triển bứt phá" - ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hàng không làm việc với Công đoàn Giao thông Quốc tế

Minh Phương |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Quốc tế (ITF) đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động và trao đổi khả năng hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.


Công đoàn Hàng không trao học bổng cho học sinh dịp Trung thu

Lê Hằng |

Công Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Đoàn thanh niên Tổng Công ty đã phối hợp tổ chức chương trình "Tết Trung thu: Thế giới của chúng em" năm 2022 cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty tại Khối Cơ quan.

Công đoàn Hàng không tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Q.M |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022).

Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Cận cảnh tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tàu tuần tra Settsu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe) đã chọn Đà Nẵng làm nơi ghé thăm trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế tại vùng biển Đông Nam Á.

Độc lạ cửa hàng socola không người bán dịp Valentine

NHÓM PV |

Nhiều bạn trẻ thích thú với mô hình bán hàng không có nhân viên phục vụ, khách hàng tự mình trải nghiệm mua những thanh socola tươi trong dịp lễ Valentine

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.

Công đoàn Hàng không làm việc với Công đoàn Giao thông Quốc tế

Minh Phương |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Quốc tế (ITF) đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động và trao đổi khả năng hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.


Công đoàn Hàng không trao học bổng cho học sinh dịp Trung thu

Lê Hằng |

Công Đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Đoàn thanh niên Tổng Công ty đã phối hợp tổ chức chương trình "Tết Trung thu: Thế giới của chúng em" năm 2022 cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty tại Khối Cơ quan.

Công đoàn Hàng không tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Q.M |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022).