Ông Lâm Quang Nam - Giám đốc Trung tâm huấn luyện Bay cho biết - thời gian qua, Trung tâm huấn luyện bay đã đảm bảo ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ, chính sách phúc lợi đối với người lao động, phối hợp Công đoàn cơ sở (CĐCS) làm tốt công tác truyền thông.
Đồng thời hỗ trợ cán bộ nhân viên những chính sách về nhân lực và tiền lương của Tổng Công ty. Cụ thể: Quỹ phúc lợi Tổng Công ty hỗ trợ người lao động nghỉ tạm hoãn là 363.600.000 đồng trong năm 2021 và Quý 1.2022 là 137.700.000 đồng. Hỗ trợ người lao động nghỉ chờ hưu năm 2022 là 66.352.683 đồng.
Quỹ phúc lợi Trung tâm huấn luyện Bay đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nghỉ tạm hoãn: 48.969.711 đồng trong năm 2021 và quý 1.2022 là 19.559.898 đồng. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp khó khăn là 66.500.000 đồng.
Quỹ Công đoàn Trung tâm huấn luyện: Hỗ trợ đoàn viên công đoàn đặc biệt khó khăn: 8.000.000 đồng. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn nhiễm COVID-19: 17.500.000 đồng.
Về hoạt động của tổ chức công đoàn: CĐCS Trung tâm huấn luyện bay đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Gắn mọi hoạt động của công đoàn với hoạt động chuyên môn, giám sát các chế độ liên quan đến quyền lợi của cán bộ, nhân viên. Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị đối thoại, Hội nghị người lao động.
Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm huấn luyện Bay cho biết - kết quả trong năm 2021, sự khó khăn của người lao động do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của người lao động.
Trong bối cảnh đó, Trung tâm huấn luyện đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người lao động nhận thức và cùng chia sẻ khó khăn với Tổng Công ty, đoàn kết, thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả về chính sách nhân lực, tiền lương của Tổng Công ty.
Bên cạnh đó, Trung tâm huấn luyện đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với người lao động. Đặc biệt, quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, những người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động bằng các khoản trợ cấp của Tổng Công ty và Trung tâm huấn luyện.
Ông Nguyễn Văn Hảo - Phó trưởng ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng Công ty đã ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh và các thành tích của tập thể cán bộ, đoàn viên Trung tâm huấn luyện đã đạt được trong năm 2021. Năm 2022, đề nghị đơn vị động viên, khuyến khích tạo động lực để thu hút người lao động tích cực đóng góp các sáng kiến để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2022...