Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn Cảng Sài Gòn

Ngọc Phương |

Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn; Võ Hoàng Giang - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Trinh Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.C
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.P

Theo đó năm 2019 được đánh giá là năm khó khăn đối với Cảng Sài Gòn, tuy nhiên, toàn thể cán bộ, người lao động Cảng đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giao năm 2019.

Trong đó, sản lượng hàng hóa thông qua: 9.995.033 tấn, đạt 100,4% kế hoạch, so cùng kỳ đạt 107%; số lượt tàu vào cảng là 1.408 lượt, bằng 107,6% so với cùng kỳ; doanh thu: 1.047.525 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, so cùng kỳ đạt 103%; lợi nhuận được 92 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch, so cùng kỳ đạt 142,6%; trích lập quỹ dự phòng tài chính là 195 tỉ đồng; thu nhập bình quân của người lao động: 14.700.000 đồng/người…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lê Phan Linh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo của tập thể ban lãnh đạo, đoàn viên, NLĐ Cảng Sài Gòn.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Lê Phan Linh trao Bằng khen cho Công đoàn Cảng Sài Gòn. Ảnh: L.C
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Lê Phan Linh trao Bằng khen cho Công đoàn Cảng Sài Gòn. Ảnh: N.P

Đồng chí nhận định các phong trào như "Lái xe an toàn - Vận hành, bảo quản tốt phương tiện", "Mỗi bàn làm việc một cây xanh", "Nuôi heo đất" rất thiết thực và nên tiếp tục nhân rộng trong năm 2020.

Đồng thời, đồng chí mong muốn ban lãnh đạo Công ty tiếp tục ổn định cơ sở hạ tầng Cảng, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị nội bộ;  Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đồng hành với ban lãnh đạo xây dựng chương trình công tác công đoàn bám sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; có những giải pháp cụ thể để phát động thi đua; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời nắm bắt tư tưởng của NLĐ; đề nghị NLĐ nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với ban lãnh đạo và tổ chức công đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đặt ra cho năm 2020, từ đó chăm lo tốt hơn về việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi cho người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân. Ảnh: L.C
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân. Ảnh: N.P

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn Cảng Sài Gòn; Bằng khen toàn diện cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện cho 1 tập thể; Bằng khen  cho 18 tập thể, 32 cá nhân.

Ngọc Phương
TIN LIÊN QUAN

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

LINH CHU |

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước… qua đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn TCty.

Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Phương Phương |

Đoàn công tác của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Lin làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại khối Cảng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

D.T |

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2019 "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức, triển khai đồng loạt hoạt động chăm lo "Tết lao động" cho đoàn viên, người lao động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

LINH CHU |

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Công đoàn (CĐ) TCty Hàng hải Việt Nam đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước… qua đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn TCty.

Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Phương Phương |

Đoàn công tác của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Lin làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại khối Cảng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

D.T |

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2019 "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức, triển khai đồng loạt hoạt động chăm lo "Tết lao động" cho đoàn viên, người lao động.