Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Linh Chu |

Vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2020 các cấp Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ; khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự ổn định, phát triển bền vững của từng doanh nghiệp và toàn Tổng Công ty.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, từ đầu năm trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Tổng Công ty đã kịp thời ban hành 13 văn bản hướng dẫn, tuyên truyền tới các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần "Chống dịch như chống giặc".

Chủ động nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị qua hệ thống thông tin như điện thoại, Zalo, facebook...;

Công tác chỉ đạo được thực hiện một cách quyết liệt, đó là hằng ngày, hằng tuần tổ chức các cuộc họp trực tuyến nhằm đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, từ đó chỉ đạo kịp thời đến các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao; thực hiện nghỉ làm việc luân phiên khi có yêu cầu giãn cách xã hội.

Tại các nơi làm việc tập trung đông người đều được trang bị máy đo kiểm tra thân nhiệt hoặc buồng khử khuẩn, khẩu trang, nước sát khuẩn…

Công đoàn Tổng Công ty đã kịp thời khen thưởng 22 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt tiêu biểu như hoạt động xếp dỡ tàu Ro-Ro TIANJIN HIGHWAY của Chi nhánh Cảng Tân Vũ, CNLĐ Cảng Hoàng Diệu được điều động ra khu chuyển tải Hạ Long xếp dỡ hàng, đảm bảo an toàn sản xuất trong tâm dịch.

Chính điều này đã góp phần giúp cho công tác kiểm soát dịch COVID-19 trong các cấp Công đoàn Tổng Công ty được thực hiện hiệu quả, không có NLĐ nào bị nhiễm bệnh.

Trong đợt cao điểm dịch COVID-19, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ 10.715 chiếc khẩu trang trị giá 75 triệu đồng cho CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc; hỗ trợ 110 triệu đồng mua 2 thiết bị đo thân nhiệt tại tòa nhà Ocean Park; hỗ trợ 100 triệu đồng cho CNLĐ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; mua hàng chục ngàn khẩu trang phát cho đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch tại một số đơn vị.

Các Công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với chuyên môn ủng hộ phòng chống dịch tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố điển hình như: Cảng Đà Nẵng ủng hộ 1,87 tỉ đồng, Cảng Hải Phòng ủng hộ 300 triệu đồng...

Tổng số tiền các cấp Công đoàn Tổng Công ty cùng đoàn viên, CNVCLĐ quyên góp, nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là gần 4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nhân Ngày Thuyền viên Thế giới (25.6), Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ 106 thuyền viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho các tàu với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho con cán bộ, CNVCLĐ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Riêng Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức gặp mặt "Thắp lửa trái tim" cho các cháu là con cán bộ, đoàn viên, NLĐ bị nhiễm chất độc đi-ô-xin, bị dị tật bẩm sinh, các cháu có hoàn cảnh khó khưn vượt khó vươn lên ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với tổng số 174 cháu và số tiền 194 triệu đồng.

Tiếp tục hỗ trợ hằng tháng cho các cháu con CNLĐ bị nhiễm chất độc, bị dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Linh Chu
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm cho đoàn viên

Dung Mai |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng là công nhân Công ty lâm nghiệp Hàm Yên - Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Công đoàn Hàng hải: Tổ chức Tết sum vầy cho NLĐ khó khăn tại 3 khu vực

Linh Chu |

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa họp lần thứ 11 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Công đoàn ngành Hàng hải tập trung chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho đoàn viên

Linh Chu |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng. Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì hội nghị.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ Mái ấm cho đoàn viên

Dung Mai |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức trao hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng là công nhân Công ty lâm nghiệp Hàm Yên - Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Công đoàn Hàng hải: Tổ chức Tết sum vầy cho NLĐ khó khăn tại 3 khu vực

Linh Chu |

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa họp lần thứ 11 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Công đoàn ngành Hàng hải tập trung chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho đoàn viên

Linh Chu |

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc tại thành phố Hải Phòng. Ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì hội nghị.