Tăng cường công tác phối hợp bảo vệ thuyền viên

H.H |

Đây là một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh thuyền viên Châu Á (ASSM) lần thứ 36 và Hội nghị Ủy ban thuyền viên Châu Á/Nauy (NASCO) lần thứ 28 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội do Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tới dự Hội nghị, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại; về phía Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có đồng chí Lê Anh Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng giám đốc và lãnh đạo các công ty vận tải biển, xuất khẩu thuyền viên Việt Nam.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: H.H
Đại biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: H.H

Đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và ông Yasumi Morita - Chủ tịch Công đoàn Thủy thủ Nhật Bản đồng chủ trì Hội nghị ASSM lần thứ 36.

Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HH
Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HH

Phát biểu tại phiên khai mạc, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN Thái Quỳnh Mai Dung chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế đã đến Việt Nam tham dự Hội nghị; đánh giá cao các nội dung trong chương trình nghị sự của 2 Hội nghị ASSM và NASCO với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, phúc lợi của đội ngũ thuyền viên khu vực Châu Á, trong đó có thuyền viên Việt Nam.

Từ góc độ là chủ tàu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Anh Sơn ghi nhận vai trò của Công đoàn Tổng công ty trong việc đăng cai tổ chức 2 hội nghị ASSM và NASCO. Điều này không những khẳng định trách nhiệm của một nước thành viên của Hội nghị mà còn khẳng định vai trò ngày càng lớn của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc tập hợp, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ sỹ quan, thuyền viên Việt Nam làm việc trên đội tàu trong nước và quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế; học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với các tổ chức công đoàn trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nauy; tận dụng các nguồn lực từ các bạn bè quốc tế để đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ thuyền viên Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.H
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.H

Tham dự Hội nghị có 75 đại biểu quốc tế đến từ 21 tổ chức công đoàn thuyền viên thuộc 16 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực Châu Á và Nauy. Các nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị ASSM lần thứ 36 và Hội nghị NASCO lần thứ 28 gồm: bảo về quyền lợi cho thuyền viên bị bỏ rơi; xu hướng tàu tự động; vấn đề thuyền viên nữ, việc thực thi Công ước Lao động hàng hải MLC 2006 tại các quốc gia thành viên; các nội dung liên quan đến Liên đoàn công nhân Giao thông vận tải quốc tế (ITF), Diễn đàn thương lượng quốc tế (IBF) - cơ chế thương lượng giữa các công ty vận tải biển (đại diện bởi Nhóm liên kết thương lượng JNG) với các công đoàn thuyền viên (đại diện bởi ITF) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), thông tin về việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại các quốc gia thành viên…

Hội nghị ASSM và NASCO là cơ chế hợp tác hết sức hiệu quả giữa tổ chức công đoàn các quốc gia cung cấp thuyền viên và các quốc gia có đội tàu lớn khu vực Châu Á và Nauy. ASSM và NASCO đã chứng tỏ tính năng động, khả năng cập nhật, thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của mỗi tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên của mình; nhận định, đánh giá và có những đề xuất, kiến nghị mang tầm khu vực tới  các tổ chức quốc tế như Nghiệp đoàn công nhân Giao thông vận tải quốc tế ITF, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); thể hiện được vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo quyền lợi, phúc lợi cho đội ngũ thuyền viên khu vực Châu Á. Đã có rất nhiều nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến quyền lợi, phúc lợi của thuyền viên Châu Á đã được đưa vào chương trình nghị sự các kỳ Hội nghị như: Việc thực thi Công ước Lao động Hàng hải (MLC 2006), hỗ trợ thuyền viên bị bỏ rơi; hỗ trợ  y tế trên biển; việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể; vấn đề đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho thuyền viên; thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp giữa các thành viên để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho thuyền viên khi gặp khó khăn...

H.H
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Phương Phương |

Đoàn công tác của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Lin làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại khối Cảng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

D.T |

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2019 "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức, triển khai đồng loạt hoạt động chăm lo "Tết lao động" cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà CNLĐ khó khăn tại Hải Phòng

Linh Diệu |

Vừa qua, Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh làm Trưởng đoàn công tác của CĐ TCty đi thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn khối Vận tải biển khu vực Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Hàng hải hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Phương Phương |

Đoàn công tác của CĐ TCty Hàng hải Việt Nam do đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Văn Lin làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại khối Cảng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam trao hai Mái ấm Công đoàn cho công nhân

D.T |

Thực hiện chủ đề Tháng Công nhân 2019 "Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", các cấp công đoàn Tổng Cty Hàng hải Việt Nam phối hợp với cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức, triển khai đồng loạt hoạt động chăm lo "Tết lao động" cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Hàng hải Việt Nam tặng quà CNLĐ khó khăn tại Hải Phòng

Linh Diệu |

Vừa qua, Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh làm Trưởng đoàn công tác của CĐ TCty đi thăm, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn khối Vận tải biển khu vực Hải Phòng.